Thầy giáo gọi nữ sinh tới thư viện trường rồi xâm hại tình dục

Anh Phương |

Lợi dụng sự ngây thơ và non nớt của cô nữ sinh, gã thầy giáo "yêu râu xanh" đã nhiều lần lạm dụng tình dục cô bé ngay tại thư viện trường.

Tờ People đưa tin, William Nathan Herrington, một giáo viên trung học ở bang Missouri, Mỹ vừa nhận bản án 4 năm tù giam do có hành vi lạm dụng tình dục một nữ sinh 16 tuổi trong thư viện trường và ở nhà riêng.

Cựu giáo viên này bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2014 do tình nghi có quan hệ tình dục với một nữ sinh thông qua mạng xã hội, thư viết tay và email. Thứ Sáu vừa qua, nạn nhân đã có mặt tại toà án để đối chất với kẻ tấn công mình. Cô gái trẻ chia sẻ tại phiên toà về việc cuộc sống của cô đã bị đảo lộn như thế nào khi bị xâm hại tình dục.

Theo thông tin đưa trên tờ Springfield News-Leader, nạn nhân kể lại rằng cô đã "cảm thấy vô cùng bất an khi bước đi trên hành lang", bạn bè dần dần tránh né cô, gọi cô là đồ "lăng loàn" và "hồ ly tinh".

Các tài liệu vụ án cho biết, ban giám hiệu trường Ash Grove được thông báo về hành động của Herrington khi bố mẹ nạn nhân phát hiện ra một số email trao đổi giữa con gái và người thầy giáo này. Những tin nhắn này "mang hàm ý rằng đã xảy ra quan hệ tình dục" giữa Herrington và nữ nạn nhân.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mới chỉ 16 tuổi. Hành vi xâm hại tình dục bắt đầu khi Herrington theo dõi nạn nhân trên mạng xã hội Twitter vào tháng 1 năm 2014, và bắt đầu gửi cho cô bé những tin nhắn mang nội dung kích dục, theo lời khai của nạn nhân.

"Ông ta liên tục gửi tin nhắn... Herrington khiến cho cô gái cảm thấy tội lỗi, và cô buộc phải nhắm mắt làm theo vì quá kinh hãi và sợ những việc ông ta có thể làm nếu cô không nghe lời" , báo cáo vụ án ghi lại.

Thầy giáo gọi nữ sinh tới thư viện trường rồi xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Bị cáo William Nathan Herrington.

Hành động của Herrington ngày càng trở nên lộ liễu và trắng trợn, theo lời kể của nạn nhân trong quá trình điều tra, hắn bắt đầu sờ soạng phần mông của cô bất cứ khi nào cô rời khỏi lớp học. Sau đó, Herrington gửi cho nạn nhân tin nhắn ghi rằng "kho lưu trữ", ý muốn ép cô bé đến kho lưu trữ của thư viện trường.

Khi vào trong, Herrington bắt đầu lạm dụng tình dục nạn nhân. Sự việc này xảy ra ít nhất 10 lần trong suốt 2 tuần.

Ngày 9/10, nạn nhân đi đến nhà Herrington, ở đây cô đã bị hắn khống chế trên ghế sofa và cưỡng bức. Cô nữ sinh nói với cảnh sát rằng cô sợ hãi đến mức không dám kể với bất cứ ai và chỉ như con rối trong bàn tay của gã "yêu râu xanh".

Sau đó, Herrington cũng gửi tin nhắn cho nạn nhân hỏi xem liệu bố mẹ có kiểm tra điện thoại của cô hay không. Hắn thừa nhận rằng cô bé đang tuổi vị thành niên và mình có thể đi tù nếu duy trì quan hệ tình dục với cô.

Trong phiên toà, Herrington đã tỏ ra hối lỗi vì hành động của mình. "Tôi biết rằng dù nói gì đi nữa thì cũng không thể nào xoá đi nỗi đau tôi đã gây ra, tôi thật sự xin lỗi," bị cáo nói trong dòng nước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại