Thầy giáo dụ dỗ, cưỡng ép nhiều nam sinh làm "chuyện người lớn"

Anh Phạm |

Một giáo viên kiêm huấn luyện viên bóng đá và điều hành câu lạc bộ đi xe đạp tại Nam Phi đã bị bắt giữ với tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Năm 2014, bị cáo Kelvin Thompson chuyển đến sống tại Noordgesig, Nam Phi, làm giáo viên thể dục trường đào tạo, huấn luyện viên bóng đá và điều hành nhiều câu lạc bộ tư nhân. Cư dân khu vực lân cận cho biết, hắn có vẻ là người dễ mến và ngoan đạo.

Tuy nhiên, gã thầy giáo đã lợi dụng vỏ bọc hoàn hảo đó để thực hiện nhiều hành vi đồi bại. Hắn nhiều lần dẫn trẻ con về nhà, trong đó hai nạn nhân đầu tiên là các bé trai khoảng tám, chín tuổi. Hắn đã hứa cho các em xe đạp nếu các em theo hắn về nhà.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, bị cáo Thompson đã bắt các bé trai ngồi chơi điện tử, sau đó dẫn từng bé vào phòng để quan hệ tình dục. Hắn nói với nạn nhân rằng hành động này là để kiểm tra xem các em có "phù hợp" để lái xe đạp không.

Sau khi thả nạn nhân, hắn vẫn tiếp tục theo dõi và bắt các cậu bé quan hệ tình dục với mình, thậm chí ở nơi công cộng.

Hắn tiếp tục sử dụng thủ đoạn này với một số bé trai tám, chín tuổi khác. Đến năm 2015, hắn thậm chí còn sử dụng súng để đe dọa và ép buộc hai bé trai 13 tuổi quan hệ tình dục ngoài đường với hắn, sau đó hắn bắt các nạn nhân tự lấy áo lau mình.

Những chiếc áo của nạn nhân trở thành bằng chứng luận tội tên tội phạm ấu dâm này. Dưới sức ép của dư luận, tên "yêu râu xanh" đã bị bắt giữ vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, không lâu sau đó hắn lại được thả tự do với điều kiện hắn không tiếp tục sinh sống ở Orlando nữa.

Sau khi được thả, hắn chuyển đến sống tại Eldorado Park. Nhưng, ngựa quen đường cũ, hắn lại tiếp tục thủ đoạn dụ dỗ và hãm hiếp một bé trai 9 tuổi tại bể bơi. Sau khi nạn nhân và gia đình tố cáo tội ác của hắn với cảnh sát địa phương, tòa đã lập tức ra lệnh bắt giữ bị cáo Kelvin Thompson. Thẩm phán André Petersen cho biết, bị cáo Thompson chính là thủ phạm của 9 vụ hiếp dâm. Dự kiến phiên tòa xét xử Kelvin Thompson sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại