Thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai, hiệu trưởng "rất sốc, chưa biết nói gì"

T.Tú |

Chủ tịch UBND xã Thượng Hà cho biết, giáo viên A. đã khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8.

Một lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin với báo Thanh niên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Việt A. (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên) để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân của vụ việc là nữ sinh H. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà). H. cho biết tại trụ sở Công an xã Thượng Hà, giáo viên A. có hành vi quan hệ tình dục với em từ cuối năm 2017, khi đó H. học lớp 7.

H. được thầy giáo cho một chiếc điện thoại thông minh và 1 sim để liên lạc. Còn nam giáo viên cũng đã thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với nữ sinh H.

"Nam giáo viên này đã có gia đình, trú tại trung tâm huyện Bảo Yên, đã khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh ở ngay tại phòng trực bán trú của trường, thường vào những ngày thầy giáo này trực đêm", Chủ tịch UBND xã Thượng Hà thông tin với Thanh niên.

Ông Trần Nhật Hải (Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà 2) hôm qua cho biết trên Lao động, giáo viên N.V.A. công tác tại trường được 9 năm, dạy môn Tin học. Trong công việc cũng như cuộc sống, giáo viên A. luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao, sống hòa đồng với mọi người.

"Thầy giáo được đánh giá là một người hiền lành. Từ trước đến nay cũng không có biểu hiện gì liên quan đến tính cách hơi quá so với chuẩn mực nhà giáo.

(...) Sự việc này rất đau lòng, không những với nhà trường mà với gia đình, em học sinh, với ngành. Chúng tôi đến giờ phút này chưa biết nói gì cả, chỉ cảm thấy đây là sự việc rất sốc. Sốc với tất cả mọi người.

Và cũng chỉ mong muốn những sự việc sẽ được điều tra làm rõ, bởi vì ở đây bây giờ còn rất nhiều nghi vấn, khúc mắc mà chưa giải quyết được", Hiệu trưởng Hải nói với Lao động.

Ông Hải cho biết thêm trên báo Đất Việt, nhà thầy giáo Nguyễn Việt A. ở thị trấn nên sáng nam giáo viên này đi làm tối vẫn và nhà ngủ, tình cảm vợ chồng thầy A. vẫn rất tốt.

"Mọi thứ đều rất bình thường, không có đồn đoán gì. Chỉ sau khi sự việc bị tố cáo những tin đồn mới bắt đầu xuất hiện", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

Còn về nữ sinh H., vị hiệu trưởng khen đây là học sinh ngoan, có lực học tốt trong lớp, nhà trường đã rất tin tưởng khi giao cho H. làm trưởng phòng của một phòng bán trú.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại