Thấy gì từ tuyên bố 'coi thường' ĐTVN của huyền thoại Iran?

Đông Tà |

Cựu đội trưởng tuyển Iran, Hamid Derakhshan đã tỏ ra "coi thường" tuyển Việt Nam với tuyên bố sẽ thắng dễ dàng trong cuộc chạm trán ở ASIAN Cup 2019. Nhưng điều đó chỉ là quan điểm cá nhân còn bóng đá thì không thể nói trước điều gì...

Cựu đội trưởng tuyển Iran, Hamid Derakhshan cho rằng: "Tuyển Việt Nam là đối thủ yếu, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại họ. Những ngày vừa qua,  Iran đang thổi phồng quá mức về khả năng của đội tuyển Yemen và Việt Nam. Nếu Iran lo lắng khi đối đầu với những đội tuyển như vậy (Việt Nam và Yenmen), chúng ta sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch châu Á".

Điều đó không sai nếu nhìn từ đẳng cấp lẫn trình độ của tuyển Iran và Việt Nam. Một đội bóng nhiều lần dự World Cup, suýt gây bất ngờ lớn ở World Cup 2018 khi hòa 1-1 trước Bồ Đào Nha, đương kim vô địch châu Âu, thì Iran có quyền đặt cửa trên so với tuyển Việt Nam. Nhưng…

Thấy gì từ tuyên bố coi thường ĐTVN của huyền thoại Iran? - Ảnh 1.

Cựu đội trưởng Iran, Hamid Derakhshan cho rằng Iran dễ dàng thắng Việt Nam. Ảnh: Irna

Bóng đá không thể nói đội được đánh giá mạnh hơn sẽ chiến thắng. Hàn Quốc đã quật ngã tuyển Đức với tỷ số 2-0 ở World Cup 2018 là ví dụ. Olympic Việt Nam thắng 4-1 trước Olympic Iran có lẽ là bài học lớn cho chính tuyển Iran vào ngày mai.

Đấy, đừng quên Olympic Iran là ứng viên vô địch ASIAD 17 đã nhận gáo nước lạnh như thế nào trước Olympic Việt Nam. Một trận thua tan nát trong bối cảnh nhiều người cũng từng nghĩ như Hamid Derakhshan là Iran dễ dàng thắng Olympic Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đá cửa dưới trước Iran là điều thực tế. Nhưng Việt Nam yếu thế hơn thì có thua Iran cũng chẳng bất ngờ, ngược lại nếu Iran bị quật ngã thì mới đáng để chờ đợi.

Câu chuyện chàng David quât ngã gã khổng lồ Goliath trong bóng đá không hề hiếm gặp. Tuyển Việt Nam là chàng Daivd từng quật ngã rất nhiều "gã khổng lồ" trong quá khứ. Ngay đến Hàn Quốc sau khi vào bán kết World Cup 2002 cũng bị U23 Việt Nam đánh bại 1-0.

Thấy gì từ tuyên bố coi thường ĐTVN của huyền thoại Iran? - Ảnh 2.

Chờ tuyển Việt Nam sẽ tạo nên địa chấn trước tuyển Iran.

Vậy nên, tuyển Iran mạnh, là ứng viên vô địch ASIAN Cup 2019 thì có quyền không để ý đến tuyển Việt Nam, cứ "coi thường" như Hamid Derakhshan nói, còn thầy trò HLV Park Hang Seo có sứ mệnh tạo nên địa chấn ở ASIAN Cup 2019.

Hãy chờ xem tuyển Việt Nam sẽ thể hiện như thế nào trước Iran. Một niềm tin lớn là thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có "món quà" tặng lại cho Hamid Derakhshan sau trận đấu ngày mai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại