Thấy con uể oải, buồn ngủ lại có vết kim châm trên người sau khi đi học về, người mẹ tá hỏa phát hiện việc làm gây sốc của cô giáo

Vũ Trịnh |

Dù bị phát giác nhưng thái độ dửng dưng của cô giáo càng khiến sự việc trở nên nghiêm trọng.

Trẻ em luôn là niềm hy vọng lớn của cả gia đình nên ngay từ nhỏ cha mẹ đã đầu tư cho con cái được học hành cũng như phát triển về thể chất, tinh thần.Trong đó, trường mẫu giáo dường như là nơi đầu tiên để con làm quen với xã hội, được học hỏi kỹ năng sống và các kiến thức tự chăm sóc bản thân. Ở cấp học này, vai trò của người đứng lớp vô cùng quan trọng vì với bản tính thích bắt chước và dễ tác động, nên những gì cô giáo làm hay thể hiện luôn ảnh hưởng tới con trẻ.

Một đứa trẻ tên Xiaotian đến từ Trung Quốc vừa được mẹ đưa đến nhà trẻ. Từ lúc đi học, mẹ em phát hiện em không còn hoạt bát, tinh nghịch như trước nữa sau khi về nhà. Em luôn thể hiện tâm trạng ngái ngủ, uể oải. Chị chỉ nghĩ con mình không ngủ đủ giấc nên dặn con đi ngủ sớm hơn thường lệ.

Thấy con uể oải, buồn ngủ lại có vết kim châm trên người sau khi đi học về, người mẹ tá hỏa phát hiện việc làm gây sốc của cô giáo - Ảnh 1.

Nhưng dạo gần đây, khi tắm cho con, mẹ Xiaotian phát hiện trên cơ thể con mình có rất nhiều lỗ nhỏ như vết kim châm để lại. Bà mẹ này liền đi gặng hỏi con nhưng vì còn nhỏ, chưa nói sõi nên chị không thể hiểu được những gì con nói. Tuy vậy, chị vẫn kiên nhẫn và ân cần hỏi con mình, một lúc lâu sau, khi hiểu ra vấn đề, chị mới thực sự tá hỏa.

Theo đó, em bé thuật lại cô giáo ở lớp đã dùng những cây kim nhọn để chích vào mình, em còn cho biết cô đã làm như thế nhiều lần chứ không chỉ riêng ngày hôm nay.

Sau khi nghe con trai kể lại, người mẹ đã vô cùng tức giận và đặt ra những câu hỏi thắc mắc vì sao cô giáo lại có hành động kỳ quặc và khó hiểu như vậy. Sau khi đưa con đi ngủ trước, chị vội tìm liên lạc của các phụ huynh khác trong lớp để xem có ai gặp trường hợp giống Xiaotian nhà mình hay không. Đau lòng là nhiều trẻ em khác cùng lớp với cậu bé cũng được phát hiện có vết chích trên người.

Thấy con uể oải, buồn ngủ lại có vết kim châm trên người sau khi đi học về, người mẹ tá hỏa phát hiện việc làm gây sốc của cô giáo - Ảnh 2.

Ngày hôm sau, những vị phụ huynh có con gặp phải trường hợp trên liền tìm đến trường để mong nghe lời giải thích từ những người có liên quan. Trước sự tức giận của đông đảo cha mẹ, cô giáo quản lớp của Xiaotian cho rằng, lý do của các vết chích trên người là chỉ giúp trẻ ngủ ngon hơn thôi, và nó là thủ thuật thôi miên, không có gì to tát cả.

Thái độ của vị giáo viên này càng khiến các bậc cha mẹ bức xúc hơn. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa hai phía buộc hiệu trưởng phải can thiệp và đứng ra xử lý vụ việc. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết tiếp theo cho vấn đề trên mà vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau khi sự việc bị bại lộ, nhiều người đặt câu hỏi tại sao những cách làm trên lại được đưa vào môi trường giáo dục, cô giáo có lường trước được những tiêu cực mà việc làm của mình sẽ gây ra cho học trò hay không. Câu trả lời đã quá rõ ràng, hành vi của cô giáo trên đã làm tổn thương sâu sắc đến các em, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Thấy con uể oải, buồn ngủ lại có vết kim châm trên người sau khi đi học về, người mẹ tá hỏa phát hiện việc làm gây sốc của cô giáo - Ảnh 3.

Như đã nói, giáo viên mầm non có tầm quan trọng nhất định vì có thể tác động tới tư duy, lối suy nghĩ và nhận thức ban đầu của trẻ về mọi vấn đề của cuộc sống khi rời xa vòng tay gia đình. Nếu giáo viên là người nóng tính hay không nắm bắt được tâm lý của trẻ sẽ dễ gây ra những hành vi khiến trẻ sợ hãi, không chịu đi học, thậm chí còn mang trạng thái nặng nề khi đối mặt với cô giáo. Vì vậy lựa chọn trường cho con luôn là điều tối quan trọng trong việc giáo dục cho trẻ mà phụ huynh cần suy nghĩ đến.

Khi chọn trường, cha mẹ không chỉ nên nhìn vào các quảng bá, thông tin truyền thông mà phải tìm hiểu thông tin qua các kênh truyền miệng từ những người đã có kinh nghiệm đưa con đến lớp. Ngoài ra, sự quan sát của cha mẹ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, điều kiện vệ sinh của nhà trường cũng là một cách đánh giá hữu hiệu, vì điều này có thể giúp phụ huynh xem xét nơi ấy có đáp ứng nhu cầu phát triển của con mình hay không.

Sau khi trẻ bước vào nhà trẻ, do khả năng diễn đạt ngôn ngữ còn hạn chế nên đôi khi con không thể diễn đạt rõ ràng những gì đã xảy ra. Khi muốn nghe con tường thuật một ngày ở lớp, lúc này rất cần sự giao tiếp kiên nhẫn của cha mẹ. 

Ví dụ, cha mẹ có thể yêu cầu con cái bắt chước những gì giáo viên làm trong ngày và tìm hiểu về tình hình của trẻ ở trường mẫu giáo thông qua các trò chơi, để kịp thời phát hiện ra những điều bất thường. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên tích cực hợp tác, trao đổi với giáo viên để nắm bắt tình hình của con, từ đó giúp giáo viên có cách giáo dục, chăm sóc trẻ phù hợp.

Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại