Thấy con khóc suốt đêm không dỗ được, mẹ hoảng hồn khi phát hiện thủ phạm chính là thứ trên đầu

Bình Nguyên (ĐS) |

Câu chuyện của bà mẹ này là 1 lời cảnh báo cho nhiều bậc phụ huynh khác.

Chị Riss, chủ tài khoản TikTok @riss_237 đã đăng tải một đoạn video để cảnh báo các bà mẹ hãy cảnh giác với những thứ có trong nôi của em bé.

Trong video, chị viết: "Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng không thể nào tìm ra lý do khiến con gái khóc suốt đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi để ý thấy một vài sợi tóc quấn quanh hai ngón chân bé. Hãy để ý thường xuyên kiểm tra ngón tay và ngón chân của bé các mẹ nhé".

Nhìn vào ngón chân trong video, người xem có thể thấy chúng bị ửng đỏ và sưng phồng do bị tóc quấn quanh khiến máu không tuần hoàn được.

Thấy con khóc suốt đêm không dỗ được, mẹ hoảng hồn khi phát hiện thủ phạm chính là thứ trên đầu - Ảnh 1.

Ngón chân của em bé sau khi được phát hiện và xử lý kịp thời đã dần hồi phục

Nghiêm trọng hơn, tóc quấn chặt có thể làm tổn hại đến dây thần kinh, mô da và chức năng của một bộ phận cơ thể.

Thấy con khóc suốt đêm không dỗ được, mẹ hoảng hồn khi phát hiện thủ phạm chính là thứ trên đầu - Ảnh 2.

Do da trẻ sơ sinh rất mỏng nên rất dễ bị tổn thương (Ảnh: AsiaWire)

Theo medicine.net, hiện tượng sợi tóc quấn quanh ngón tay, ngón chân của trẻ sơ sinh thường là do tóc của người lớn trong gia đình. Các trường hợp này gây ảnh hưởng nhiều nhất đến dương vật, ngón chân và ngón tay.

Thấy con khóc suốt đêm không dỗ được, mẹ hoảng hồn khi phát hiện thủ phạm chính là thứ trên đầu - Ảnh 3.

Tóc quấn chặt quanh ngón tay, ngón chân có thể làm tắc mạch máu và gây sưng phồng (Ảnh minh họa)

Chị Riss thừa nhận các thành viên trong gia đình đều có mái tóc dài và rất hay rụng. Vì vậy, kể từ bây giờ họ phải kiểm tra và dọn dẹp kĩ càng hơn mỗi ngày.

Cuối video, chị chia sẻ: "Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã để ý kịp thời! Ngón chân của em bé đang dần hồi phục rồi."

Dưới bài đăng, rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn Riss vì chia sẻ đoạn quan trọng này.

Một bình luận cho hay: "Việc này đã xảy ra rất nhiều rồi! Mọi người phải thường xuyên chú ý, đặc biệt là với trẻ sơ sinh."

Chị Riss trả lời: "Ước gì chúng tôi sớm biết về chuyện này, chúng tôi cứ thử hết cách này đến cách khác nhưng con vẫn cứ quấy khóc! May mắn là giờ mọi chuyện đều ổn và sức khỏe của em bé không bị ảnh hưởng".

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại