Thấy con gái bị hành hung, người đàn ông cướp dao đâm tử vong ông thông gia

Feng Ling |

Bực tức chuyện tranh chấp quyền nuôi cháu nội, ông Sử Đạt Minh cầm dao đâm trúng ngực con dâu tử vong. Bố đẻ cô gái nhìn thấy thế lao vào cướp con dao, đâm chết ông thông gia.

Tháng 6 năm nay, tại huyện Vũ Công, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) vừa diễn ra một vụ án mạng khiến hai người tử vong do mâu thuẫn tranh chấp quyền nuôi con.

Nạn nhân là chị Cao Hiểu Phụng và bố chồng Sử Đạt Minh. Tháng 4 năm 2018, chồng của Cao Hiểu Phụng là Sử Minh Lỗi không may chết khi làm nhiệm vụ, để lại chị Phụng và hai cậu con trai.

Theo như thỏa thuận bồi thường, đơn vị công tác của anh Sử đã bồi thường cho gia đình anh một lần toàn bộ số tiền 72 vạn NDT (khoảng 2.5 tỷ đồng), đồng thời cam kết sẽ chi trả tiền nuôi dưỡng cho hai cậu con trai mỗi tháng 3978 NDT (khoảng 13 triệu đồng). Ngoài ra, bố mẹ anh Sử cũng nhận được số tiền 31 vạn NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng) để chăm sóc tuổi già, riêng chị vợ Cao Hiểu Phong cũng nhận được khoản tiền 5 vạn NDT (khoảng 175 triệu đồng).

Thấy con gái bị hành hung, người đàn ông cướp dao đâm tử vong ông thông gia - Ảnh 1.

Biên bản thỏa thuận về quyền nuôi con được hai bên ký kết

Đầu năm 2019, chị Cao chuẩn bị tái hôn nên muốn chuyển hộ khẩu của con sang hộ khẩu nhà mẹ đẻ đồng thời muốn đổi họ cho con. Cũng từ đó mà chị Cao và bố mẹ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, ông Sử bà Sử quay ra yêu cầu đòi quyền nuôi dưỡng cháu.

Đến tháng 3, được sự hỗ trợ hòa giải của người dân và chính quyền địa phương, chị Cao và bố mẹ chồng đã đi đến thỏa thuận hòa giải. Theo đó, quyền nuôi dưỡng và giám hộ cậu con trai lớn thuộc về bố mẹ chồng ông bà Sử.

Đồng thời người phụ nữ này cũng bị yêu cầu giao lại 2000 NDT trong tổng số 3978 NDT tiền nuôi dưỡng 2 con do đơn vị người chồng chi trả, để đóng vào tài khoản chung mà trước đó chị và gia đình chồng lập ra cùng quản lý. Số tiền còn lại dùng chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày của hai người con.

Tuy nhiên, sau khi ký kết xong thỏa thuận, chị Cao không những không chịu thực hiện theo những gì đã cam kết, thậm chí còn đưa con trai lớn về cho ông bà nội của mình nuôi dưỡng.

Ngày 7/6, trong khi chị này đang phơi quần áo trong nhà bố mẹ đẻ, thì bị ông Sử Đạt Minh- bố chồng cũ phi xe máy đến, tay cầm dao găm đâm trúng ngực chị. Vừa hay lúc ông Cao Liên Tỉnh- bố đẻ chị Cao từ trong nhà đi ra thấy thế cũng liền xông đến, xô xát với ông Sử, cướp lấy dao găm từ tay ông này rồi đâm thẳng vào người ông thông gia khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 21/6, ông Cao Liên Tỉnh bị bắt giữ do liên quan đến tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên đến ngày 10/7, theo nguồn tin từ phóng viên, ông Cao đã được thả về vì được cho rằng đó là hành vi tự vệ chính đáng.

Theo The Beijing News


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại