Thấy con gái ăn mặc bết bát hơn mọi ngày, bà mẹ bức xúc hỏi giáo viên, nghe cô lẩm bẩm 1 câu mà "dựng hết tóc gáy"

HÀ MÃ |

Cô giáo mầm non này đã có thái độ thách thức cả phụ huynh khiến cho cha mẹ học sinh phải lập tức chuyển trường cho con.

Cha mẹ luôn mong các con trưởng thành, tự lập nên cách tốt nhất là để đi học mầm non càng sớm càng tốt. Quá trình này vừa giúp các bé dày dạn, tự tin hơn, vừa có được định hướng giáo dục tốt ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, ngày càng nhiều những trường mầm non mọc lên và không đảm bảo chất lượng, khiến cho việc chăm sóc trẻ không thực sự tốt.

Giống như tâm lý của hầu hết các bậc cha mẹ khác, chị Yang cũng tìm cho con một trường mầm non tốt để yên tâm gửi gắm. Học phí của trường này không hề rẻ, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên được quảng cáo là chất lượng, tâm huyết nên chị sẵn sàng đầu tư.

Vì mong muốn con được những điều tốt nhất nên chị Yang luôn mua cho con gái những đồ ăn ngon, bộ quần áo đẹp nhất. Cả trong đời thường cô bé cũng trở nên xinh xắn và sạch sẽ. Tuy nhiên, vào một hôm đón con, chị Yang thấy con mình đang mặc một chiếc áo rất bẩn, còn bộ quần áo mới mua thì không thấy đâu. Nhìn một lượt thì chị thấy có đứa trẻ khác đang mặc bộ đồ của con gái mình.

Thấy con gái ăn mặc bết bát hơn mọi ngày, bà mẹ bức xúc hỏi giáo viên, nghe cô lẩm bẩm 1 câu mà dựng hết tóc gáy - Ảnh 1.

Người mẹ tá hoả khi bộ đồ mới của con gái bị người khác mặc (Ảnh minh hoạ)

Đây không phải là lần đầu tiên chị Yang phát hiện con gái bị mất đồ và phải mặc những bộ đồ khác nhưng đây là lần đầu chị phát hiện có đứa trẻ khác đang mặc đồ của con gái mình. Có thể xem những lần trước đó cũng vì lý do tương tự. Quá bất bình với cách làm việc của giáo viên, chị Yang tìm gặp cô giáo để yêu cầu giải thích.

Lúc đầu cô giáo này nói là do thay quần áo cho các bé đã vô tình bị nhầm lẫn chứ không có chuyện gì to tát hay là thiên vị. Nhưng khi chị Yang nói đây không phải lần đầu thì giáo viên này thay đổi thái độ và lẩm bẩm: "Cũng chỉ là một bộ quần áo rẻ tiền thôi mà. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà làm loạn cả lên".

Ngay lúc này, chị Yang tức giận và vạch trần: "Tôi chắc chắn đây không phải là chuyện ngẫu nhiên vì mẹ của đứa bé đó đã tặng quà cho cô nên cô mới đối xử tốt như thế. Tôi thấy quá thất vọng về cách hành xử của cô. Tôi sẽ cho con gái chuyển trường".

Ngày hôm sau, chị Yang đã làm thủ tục chuyển trường cho con và cũng đăng tải câu chuyện lên mạng để cho các phụ huynh lưu ý. Thực tế có không ít giáo viên có hành vi phân biệt đối xử với trẻ con, khiến các bé chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế các bậc phụ huynh cần quan tâm đến các con nhiều hơn để nhận thấy sự thay đổi mà nhanh chóng giải quyết. Bên cạnh đó là tìm một trường mầm non phù hợp với giáo viên tận tâm.

Thấy con gái ăn mặc bết bát hơn mọi ngày, bà mẹ bức xúc hỏi giáo viên, nghe cô lẩm bẩm 1 câu mà dựng hết tóc gáy - Ảnh 3.

Cha mẹ cần lựa chọn kỹ trường mầm non cho con (Ảnh minh hoạ)

Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý những điều sau khi tìm trường mầm non cho con:

1. Tìm hiểu chi tiết về các trường trước khi cho con theo học

Để chọn được một trường mẫu giáo phù hợp và đáng tin cậy, cách hiệu quả nhất là phụ huynh nên kiểm tra và so sánh từng trường mẫu giáo với nhau, sau đó chọn một trường phù hợp nhất. Cha mẹ có thể tìm hiểu từ các bậc phụ huynh đã cho con học tại đó, những người dân xung quanh... để có cái nhìn khách quan nhất, tránh những nguy hiểm tiềm ẩn.

2. Khảo sát thực tế tại trường

Có rất nhiều phụ huynh hiện nay chỉ tìm hiểu thông tin về các trường trên Internet, mạng xã hội, tin vào những lời quảng cáo và những chương trình khuyến mãi mà không đến trực tiếp tận nơi để tìm hiểu. Điều này khiến cho phụ huynh không nắm bắt được các điều kiện thực tế tại trường như cơ sở vật chất hay số lượng học sinh, chất lượng giáo viên... Vì vậy, cần đến tận nơi để trở thành người nắm thế chủ động, có quyền quyết định cho con học hay không.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại