Thất vọng vì Bulava, Nga chế tạo tên lửa hạt nhân bí mật mới

Quang Huy |

Lần phóng thử gần đây của vũ khí nằm trong tam giác hạt nhân Nga - tên lửa xuyên lục địa Bulava - đã thất bại.

Mặc dù sở hữu những tính tăng ưu việt trên giấy tờ, nhưng thực tế cứ 2 - 3 lần phóng thì có một lần Bulava lại thất bại, hoặc công việc bị gián đoạn nghiêm trọng khi tiến hành quá trình phóng thử.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra chỉ thị tiến hành phóng kiểm tra tên lửa Bulava, không phải trên Bạch Hải, mà từ những khu vực huấn luyện chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Biển Bắc.

Phản ứng cứng rắn của ông Shoigu (bắt tay chế tạo thế hệ tên lửa mới) đối với lần phóng thử bất thành này hoàn toàn dễ hiểu: trên cương vị của người đứng đầu Bộ Quốc phòng, ông là người chịu trách nhiệm trước Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, bao gồm cả lá chắn hạt nhân - thứ không vững chắc như người ta tưởng.

Thất vọng vì Bulava, Nga chế tạo tên lửa hạt nhân bí mật mới - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm

Tờ báo Izvestia (Nga) đưa tin, tổ hợp tên lửa mới và các tên lửa dành cho những tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ 5 hiện đang được nghiên cứu tại Trung tâm tên lửa quốc gia mang tên Makeev. Đơn vị này được biết tới bởi những thiết kế tên lửa xuyên lục địa sử dụng nhiêu liệu lỏng phóng từ biển.

Các tính năng của loại tên lửa mới hiện vẫn đang trong vòng bí mật, công tác chế tạo được Tổng giám đốc và Tổng công trình sư Trung tâm tên lửa quốc gia, ông Vladimir Degtyar xác nhận.

Ông Degtyar chia sẻ rằng Trung tâm Makeev đang tiến hành công tác chế tạo các tổ hợp tên lửa dành cho tàu ngầm thế hệ thứ 5 mà dự kiến sẽ phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga tới năm 2060.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại