Thành viên NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Thái An |

Ngày 16/3, Tổng thống Ba Lan cho biết sẽ chuyển giao 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine trong những ngày tới.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố: “Khi nói đến máy bay MiG-29 vẫn đang hoạt động để bảo vệ không phận Ba Lan, một quyết định đã được đưa ra ở cấp cao nhất. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi đang gửi MiG tới Ukraine”.

Ba Lan sẽ trở thành quốc gia thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

“Chúng tôi có khoảng hơn chục chiếc MiG nhận được từ những năm 90 từ Cộng hòa Dân chủ Đức và chúng đang hoạt động, góp phần bảo vệ không phận của chúng tôi. Chúng ở cuối chu kỳ hoạt động nhưng vẫn hoạt động bình thường”, Tổng thống Ba Lan nói.

Sau 4 máy bay MiG-29 đầu tiên, Ba Lan sẽ chuẩn bị bàn giao những chiếc còn lại, rồi chuyển giao cho Ukraine những loại máy bay khác, như “FA-50 của Hàn Quốc và F-35 của Mỹ”, Tổng thống Duda cho biết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, cùng với tân Tổng thống Séc Petr Pavel ở thủ đô Warsaw, Tổng thống Ba Lan tiết lộ các chủ đề thảo luận với người đồng cấp Séc.

Tổng thống Duda nói: “Cộng hòa Séc và Ba Lan là những quốc gia đi tiên phong tuyệt đối trong việc hỗ trợ Ukraine , cả ở cấp độ nhân đạo và quân sự”.

Thành viên NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine - Ảnh 1.

Một chiếc MiG-29S của Không quân Nga. Ảnh: Wikipedia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

NATO

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại