Thành phố Vinh dự kiến sáp nhập thị xã Cửa Lò và một phần huyện Nghi Lộc

Ngọc Tú |

UBND tỉnh Nghệ An đã đề xuất phương án mở rộng không gian TP. Vinh với dự kiến diện tích sẽ tăng gấp đôi.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 7, UBND tỉnh Nghệ An đã đề xuất phương án mở rộng không gian TP. Vinh. Đây là phương án thứ 3 trong 5 phương án mà Ban Chỉ đạo thực hiện đề án mở rộng TP. Vinh.

Trước đó, ngày 16/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án mở rộng không gian thành phố Vinh; UBND tỉnh thành lập Tổ soạn thảo Đề án.

Theo phương án, TP. Vinh dự kiến sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc.

Thành phố Vinh dự kiến sáp nhập thị xã Cửa Lò và một phần huyện Nghi Lộc - Ảnh 1.

Một góc thành phố Vinh tại trục đường Quang Trung.

Cụ thể, toàn bộ thị xã Cửa Lò có diện tích rộng hơn 29 km2, dân số hơn 57.000, gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc sẽ sáp nhập về TP. Vinh.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 9 xã gồm: Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Vạn của huyện Nghi Lộc, với khoảng 71 km2, dân số 76.000 cũng sáp nhập về TP. Vinh.

Sau sáp nhập, tổng diện tích TP. Vinh sẽ hơn 205 km2 với hơn 482.000 dân. Thành phố Vinh sẽ thành lập thêm một số phường xã để đạt tiêu chí đô thị (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên). Khi đó, Nghệ An cũng sẽ điều chỉnh chỉ còn 20 huyện, thành phố, thị xã.

Thành phố Vinh dự kiến sáp nhập thị xã Cửa Lò và một phần huyện Nghi Lộc - Ảnh 2.

Trung tâm thị xã Cửa Lò chụp từ quảng trường Bình Minh biển Cửa Lò.

Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đánh giá, phương án này đạt được mục đích mở rộng không gian để quy hoạch phát triển thành phố; các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập ít xáo trộn; không phải lựa chọn địa điểm để xây dựng trung tâm hành chính huyện Nghi Lộc.

Về mặt kinh tế, TP. Vinh mở rộng sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đầu mối giao lưu của tỉnh; là đầu tàu tăng trưởng, giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu, phát triển kinh tế Nghệ An cũng như Bắc Trung Bộ.

Thành phố Vinh cũng kỳ vọng sẽ có thêm không gian phát triển các khu cụm công nghiệp, tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm; thu hút lực lượng lao động chất lượng cao; từng bước phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ.

Thành phố Vinh dự kiến sáp nhập thị xã Cửa Lò và một phần huyện Nghi Lộc - Ảnh 3.

Theo dự kiến, toàn bộ thị xã Cửa Lò sẽ sáp nhập về TP. Vinh.

Việc mở rộng sẽ làm giảm áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của trung tâm là TP. Vinh hiện hữu, tạo sự cân đối giữa nội thành và ngoại thành.

Bên cạnh mặt tích cực, việc mở rộng địa giới hành chính cũng được dự báo có một số bất cập về công tác quản lý hành chính, cần có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư. Một bộ phận người dân nông thôn sẽ thành dân thành thị, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng bộ sẽ ảnh hưởng tới công ăn việc làm, quá trình đô thị hóa...

Được biết, việc xây dựng đề án mở rộng không gian TP. Vinh nhằm thực hiện Quyết định số 52/2015 của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện tại, TP. Vinh có diện tích rộng hơn 105 km2 với dân số hơn 348.000. Thành phố Vinh hiện có 16 phường và 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại