“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục

Nguyễn Hằng |

Thành phố Rome ở Italy xuất hiện tuyết rơi dày đặc kỷ lục do ảnh hưởng của khối không khí lạnh “Quái vật phương Đông” từ Siberia tràn sang.

The New York Times đưa tin, một đợt tuyết hiếm hoi xảy ra vào ngày 26/2 đã khiến nhiều trường học, công viên, hàng trăm cửa hàng... ở Rome (Italy) phải đóng cửa, trong khi hệ thống giao thông công cộng như tàu điện, xe buýt,... đều phải ngưng trệ.

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 2.

Hệ thống giao thông công cộng ở Rome bị ngưng trệ. Ảnh: Reuters

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 1.

"Thành phố Vĩnh Cửu" Rome trở thành thiên đường khi tuyết rơi dày đặc. Ảnh: AP

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 3.

Nhiều trường học, công viên, cửa hàng,... phải đóng cửa. Ảnh: European Pressphoto Agency

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 4.

Tuyết trắng phủ dày đặc ở nhiều địa điểm nổi tiếng hàng đầu. Ảnh: AP

Ngoài ra, nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng cũng phải đóng cửa vì tuyết rơi quá dày đặc như Chợ La Mã, đấu trường Colosseum, đồi Palatine.

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 5.

Khung cảnh huyền ảo tuyết rơi ở đấu trường Colosseum vào buổi sớm bình minh. Ảnh: Reuters

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 6.

Chợ La Mã nổi tiếng ở Rome trở nên khác thường vì đợt tuyết hiếm hoi. Ảnh: Reuters

Đây được cho là đợt tuyết rơi lớn nhất trong 6 năm qua tại thủ đô Italy.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng tuyết rơi dày đặc này là do khối khí lạnh từ vùng Siberia có biệt danh là "Beast from the East" (tạm dịch là Quái vật phương Đông ) đã khiến cho nhiệt độ tại hầu hết vùng ở châu Âu, đặc biệt là Rome giảm xuống thấp nhất trong mùa đông này.

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 7.

Theo ghi nhận tại Rome, tuyết rơi dày từ 4-15 cm, tùy thuộc vào từng khu vực. Ảnh: Reuters

Luca Bergamo, phó thị trưởng thành phố Rome cho biết, 190 phương tiện và hơn 1.500 người đã được huy động để dọn tuyết.

Tuyết rơi ở Rome vốn rất hiếm vì nằm trong vùng khí hậu Địa Trung Hải. Trước đó, lần cuối cùng thành phố này có tuyết là vào năm 2012 sau gần 30 năm.

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 8.

Một số người phấn khích chạy ra đường vui đùa và chụp ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về hiện tượng hiếm gặp ở Rome. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên có vẻ như đợt tuyết hiếm hoi này lại khiến cho nhiều người dân cảm thấy phấn khích. Họ chạy ra đường phố để ngắm nhìn và vui đùa với tuyết trắng phủ dày đặc.

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 9.

Nhiều người dân thích thú vui đùa với tuyết. Ảnh: European Pressphoto Agency

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 10.

Ảnh: Getty Images

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 11.

Ảnh: Getty Images

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 12.

Một người phụ nữ thích thú chơi ném tuyết ở Rome. Ảnh: Reuters

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 13.

Một số người dân phấn khích xây người tuyết. Ảnh: Reuters

Thậm chí, nhiều du khách, tu sĩ tại Tòa thánh Vantican mặc áo ấm và cũng chạy ra nô đùa, ném tuyết vào nhau.

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 14.
“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 15.

Một thầy tu đang chơi ném tuyết tại bên ngoài Tòa thánh Vantican. Ảnh: Reuters

“Thành phố Vĩnh cửu” Rome bỗng hóa trắng xóa sau trận tuyết kỷ lục - Ảnh 16.

Nữ tu sĩ ra đường trong trời tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ giảm thấp. Ảnh: Reuters

Nguồn: NYTimes, Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại