Thanh niên xăm trổ dọa lái xe qua BOT Mỹ Lộc: Chưa có cơ sở để xử lý

Vân Trường |

Do chưa có đơn tố cáo của nữ tài xế nên hiện tại công an Nam Định chưa có cơ sở để xử lý thanh niên xăm trổ dọa lái xe qua BOT Mỹ Lộc.

Sáng 29.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, hiện tại chưa nhận được đơn tố cáo của người phụ nữ xuất hiện trong clip thanh niên xăm trổ dọa lái xe qua BOT Mỹ Lộc.

“Để xử lý đối tượng cần có đơn của người bị hại, sau đó căn cứ vào các hành vi của đối tượng đó. Vì lái xe chưa có đơn tố cáo nên đây chỉ là tranh cấp dân sự thông thường giữa 2 bên”, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết.

Trước đó Báo Lao Động đưa tin, ngày 22.7, một đối tượng xăm trổ, đeo nhiều vòng vàng đã có hành vi chửi bới, doạ nạt với nữ hành khách qua trạm BOT Mỹ Lộc nhưng không đồng ý trả phí vì cho rằng không đi trên phần đường làm theo hình thức BOT.

Đối tượng xăm trổ trên được xác định là Hoàng Văn Hậu (28 tuổi, ở xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định). Được biết, Hậu từng có tiền án, mới mãn hạn tù.

Thanh niên xăm trổ dọa lái xe qua BOT Mỹ Lộc: Chưa có cơ sở để xử lý - Ảnh 2.

Phương tiện ùn tắc tại BOT Mỹ Lộc chiều 26.7.

Đại diện Cty lãnh đạo Công ty CP Tasco – chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc sau đó khẳng định, thanh niên xăm trổ xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội không phải là nhân viên của công ty. Đơn vị này cũng mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại