Thanh niên tông CSGT tử vong trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Hoàng An |

Tại phiên tòa, Hoàng Văn Trường đã thành khẩn khai báo và thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Ngày 7/8, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Văn Trường (24 tuổi, ở huyện Đại Từ) về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 30/11/2017, Hoàng Văn Trường điều khiển xe mô tô chở Trương Văn Đạo (SN 1994, trú xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) đi vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, theo chiều về Hà Nội.

Khi đến Km 66 thuộc xóm Nước Hai (xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên) phát hiện Trường và Đạo không đội mũ bảo hiểm đi vào đường cấm, cán bộ tổ công tác Đội tuần tra số 2, Phòng 10 (Cục CSGT) đã ra hiệu dừng xe.

Do biết mình vi phạm giao thông, không có bằng lái, không mũ bảo hiểm nên Trường tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Trần Văn Vang nằm gục tại chỗ. Còn Trường và Đạo cũng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Thái Nguyên.

Do vết thương quá nặng thiếu tá Vang tử vong vào buổi chiều cùng ngày.

Tại phiên xét xử, Trường thành khẩn khai báo và nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Hoàng Văn Trường mức án chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại