Xác định danh tính tài xế xe máy đâm CSGT tử vong trên cao tốc

Hoàng Hải |

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nam thanh niên điều khiển xe máy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đâm Thiếu tá CSGT tử vong.

Liên quan đến sự việc Thiếu tá Trần Văn Vang, chiến sỹ CSGT Cục CSGT (C67, Bộ Công an) bị xe máy đâm tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại diện ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã xác định được danh tính lái xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lái xe máy được xác định là Trương Văn Đạo (23 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 20E1-26609 phía sau chở Hoàng Văn Trường (24 tuổi, cùng trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vi phạm luật giao thông vào sáng ngày 30/11.

Khi phát hiện chiếc xe máy đi vào đường cao tốc, tổ công tác CSGT của Cục C67 (Bộ Công an) trong quá trình làm nhiệm vụ trên cao tốc (đoạn thuộc địa phận phường Tân Long, TP Thái Nguyên) đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì dừng xe, Đạo đã điều khiển xe máy đâm vào tổ công tác, khiến 2 chiến sĩ bị thương nặng, trong đó có Thiếu tá Trần Văn Vang.

Cùng lúc đó, Đạo và Trường cũng bị văng ra đường, bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Xác định danh tính tài xế xe máy đâm CSGT tử vong trên cao tốc - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị đổ ra đường sau vụ va chạm.

Trao đổi với PV về việc tài xế điều khiển xe máy đã đâm vào Thiếu tá Vang khiến đồng chí này tử vong có thể phải chịu mức án nào, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho biết:

Việc xe máy đi vào đường cao tốc đã vi phạm luật Giao thông nghiêm trọng.

Không chỉ thế, khi tổ công tác CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế lại không chấp hành, còn tông xe vào tổ công tác đang thi hành nhiệm vụ.

Việc làm này của tài xế điều khiển xe máy đã vi phạm pháp luật, coi thường mạng sống của người khác.

"Trong trường hợp này, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Tài xế điều khiển xe máy có thể sẽ bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 257 Bộ luật hình sự...", Luật sư Thơm bày tỏ quan điểm.

Xác định danh tính tài xế xe máy đâm CSGT tử vong trên cao tốc - Ảnh 2.

Chiến sỹ CSGT bị thương được đưa đi cấp cứu.

Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại