Thanh niên sử dụng ma túy đá đâm trung úy công an để thoát thân

Hải Đăng |

Gần 3 tháng bỏ trốn, 9X dùng kéo đâm cảnh sát để chạy thoát thân đã ra đầu thú. Thiện khai sợ công an bắt đi trại cai nghiện nên đã chống người thi hành công vụ.

Sau 3 ngày tạm giữ hình sự, sáng 16/2, Công an TP Châu Đốc (An Giang) ra lệnh tạm giam Trần Hồng Thiện (SN 1995, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Châu Đốc) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, 2h ngày 28/11/2018, Công an phường Châu Phú B kiểm tra các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú và trò chơi điện tử có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác gồm thiế tá Lê Văn Tấn, thượng úy Lê Văn Hậu và trung úy Trần Văn Bé Năm đã kiểm tra tiệm game bắn cá thuộc tổ 01, khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B.

Thanh niên sử dụng ma túy đá đâm trung úy công an để thoát thân - Ảnh 1.

Thiện ra đầu thú ngày 13/2.

Khi phát hiện cảnh sát, nhiều người chơi game đã chạy ra phía sau tiệm. Nghi nhóm này sử dụng ma túy nên tổ công tác đuổi theo nhưng không kịp.

Khi 3 cảnh sát quay lại tiệm game thì Thiện bất ngờ dùng kéo đâm 2 nhát vào người trung úy Năm rồi bỏ trốn. Do vết thương không nặng nên viên cảnh sát này được Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cho xuất viện sau vài ngày điều trị.

Đối với Thiện, cơ quan điều tra nhiều lần thuyết phục thanh niên này ra đầu thú vào ngày 13/2. Thiện khai do có sử dụng ma túy, sợ bị bắt đưa đi cai nghiện nên đã dùng kéo đâm trung úy Năm để tẩu thoát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại