Cháu bé 10 tháng tuổi tử vong bất thường khi bố bế vào nhà tắm chốt cửa lúc đang ăn cơm

Hoàng Hải |

Khi cả nhà đang ăn cơm, Lò Văn Luân bỗng bế con 10 tháng tuổi vào nhà tắm chốt cửa. Lúc sau, mọi người phá cửa vào thì thấy cháu bé đã tử vong còn Luân dùng dao đâm vào bụng tự tử.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 15/2, tại đội 8b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ việc thương tâm khi 1 cháu bé 10 tháng tuổi tử vong bất thường.

Vào thời điểm nêu trên, Lò Văn Luân (SN 1993, trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) tới nhà bố vợ là ông Lò Văn Ơn (85 tuổi, trú tại đội 8b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để ăn cơm.

Khi đang cùng cả nhà ăn cơm, Luân đã bế con đẻ là Lò Minh Kh (10 tháng tuổi) vào trong nhà tắm chốt cửa lại.

Một lúc sau, gia đình đạp cửa xông vào thì thấy cháu Kh tử vong còn Lò Văn Luân đã dùng dao đâm vào bụng tự tử.

Luân ngay sau đó đã được gia đình, chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chiều 16/2, một vị lãnh đạo Công an Điện Biên xác nhận vụ việc trên và cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của cháu bé.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại