Thanh niên nát mặt, tàn phế 2 tay vì nổ mìn đánh cá

Thiện Lương |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh mổ cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhân bị dập nát vùng hàm mặt, cụt cẳng tay phải, dập bàn tay trái và nhiều vết thương trên cơ thể do nổ mìn đánh cá.

Chiều tối 20/7, anh Nguyễn Bá Sỹ (34 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) theo bố đi thuyền ra biển Thạch Hội để đánh bắt cá.

Khi thuyền đi được khoảng 2 hải lý, hai bố con anh Sỹ neo thuyền lại và dùng mìn nổ để đánh bắt cá. Trong lúc nổ mìn đã xảy ra sự cố khiến anh Sỹ bị thương nặng.

Anh Sỹ được người nhà đưa vào BV đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Viết Đồng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, tình trạng bệnh nhân diễn biến rất nặng, bị sốc đa chấn thương, mất máu, dập nát vùng hàm mặt, bị cụt cẳng tay phải, bàn tay trái bị dập nát và nhiều vết thương trên cơ thể…

Các bác sĩ đã xử lý vết thương phức tạp vùng hàm mặt và tạo hình đóng mõm cụt cẳng tay phải... đồng thời truyền 2 đơn vị máu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại