Thanh niên giật điện thoại đụng ngay… hình sự quận 1

NGUYỄN TRÀ |

Cướp giật thành công, những tưởng ngon ăn nhưng vừa chạy được 200m thì Mạnh đã bị hình sự quận 1 tóm gọn.

Ngày 29-3, thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự quận 1 cho biết tổ tuần tra của đội vừa bàn giao Nguyễn Hùng Mạnh (27 tuổi) cho Công an phường 1, quận 5 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Vụ việc vừa xảy ra chiều 28-3, tại dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 5). Nạn nhân là một cô gái.

Theo thông tin ban đầu, đang trên đường tuần tra đến giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy mang biển số 52Z6-1657 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Trinh sát đeo bám liên tục người này qua nhiều tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ…

Đúng như dự đoán, đến dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 5), phát hiện người đàn ông chở cô gái đang bấm điện thoại trên tay, Mạnh lái xe áp sát rồi thò tay giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô gái và tăng ga bỏ chạy.

Sự việc diễn ra chớp nhoáng, nạn nhân không kịp phản ứng, tri hô.

Thanh niên giật điện thoại đụng ngay… hình sự quận 1 - Ảnh 1.

Tang vật, phương tiện thu giữ.

Cứ ngỡ đã ngon ăn, Mạnh không ngờ mình đã rơi vào tầm ngắm của hình sự quận 1 từ trước đó. Chạy được khoảng 200 m, thanh niên bị tổ tuần tra ép xe, tóm gọn cùng tang vật.

Tại Công an phường 1, quận 5, nam thanh niên khai nhận hành vi cướp giật. Người này tên là Nguyễn Hùng Mạnh (27 tuổi, ngụ quận 4). Chiếc điện thoại được kịp thời thu hồi trả cho cô gái.

Ngoài ra, trên người thanh niên này còn có hai chiếc điện thoại khác, trong đó có một iPphone 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại