Thanh niên ‘đổi đời’ nhờ nghề lau sàn bóng rổ lương 30.000 đô/năm: Nghiêm túc trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng

Trọng Hiếu |

Hình ảnh cần mẫn và nghiêm túc khi làm công việc tưởng chừng đơn giản - lau chùi sàn tập bóng rổ ở Thâm Quyến - đã giúp một thanh niên Trung Quốc có mức lương khiến nhiều người ao ước và có thêm nhiều cơ hội lớn trong đời.

Meng, 24 tuổi, bắt đầu làm tình nguyện viên tại một sân bóng rổ ở Thâm Quyến vào năm 2013.

Công việc của anh chàng chưa tốt nghiệp cấp 3 là giữ cho sân bóng khô ráo để các cầu thủ không bị thương trong quá trình thi đấu. Khi một cầu thủ bị ngã, Meng lập tức chạy tới và lấy giẻ lau ngay sàn tại vị trí đó.

“Tôi sẽ lau sàn cật lực nhất có thể, sau đó chạy về vị trí cũ khi sàn đã sạch. Đó gần như là một công việc cơ bắp”, Meng nói.

Thanh niên ‘đổi đời’ nhờ nghề lau sàn bóng rổ lương 30.000 đô/năm: Nghiêm túc trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh 1.

Meng luôn hết mình và coi trọng công việc lau sàn tập bóng rổ. Ảnh: Weibo

Meng luôn nghiêm túc khi làm công việc tưởng chừng đơn giản ấy. “Tôi chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng trước khi ra sân làm việc”, anh nói. “Tôi sẽ xịt gel lên tóc và lau giày sạch sẽ”.

Tháng 12/2016, đoạn video ghi lại cảnh Meng cầm hai chiếc khăn và lau miệt mài trên sân thi đấu đã xuất hiện trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý của Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc (CBA).

CBA sau đó tạo điều kiện để Meng làm việc tại một sân thi đấu lớn và trở trở thành thành viên của nhóm khởi động trước trận đấu của đội Marco Polo Thâm Quyến.

Không lâu sau, nhiều đội bóng khác thuộc CBA cũng mời Meng về lau sàn cho họ trước trận đấu.

Sự nghiệp của Meng thăng hoa khi anh được mời lau sàn nhà tại một trận đấu có sự góp mặt của dàn sao bóng rổ vào tháng 1 năm ngoái. Xác định đây là cơ hội “có một không hai” trong đời, chàng thanh niên đã tích cực luyện tập, chạy 10km mỗi sáng.

Thanh niên ‘đổi đời’ nhờ nghề lau sàn bóng rổ lương 30.000 đô/năm: Nghiêm túc trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh 2.

Wang đã được đền đáp xứng đáng với thái độ nghiêm túc trong công việc. Ảnh: Weibo

Nhiều tháng sau đó, câu chuyện của Meng tiếp tục lan rộng trên các phương tiện truyền thông xã hội, vượt xa khỏi các sân bóng rổ mà anh làm việc.

Khoảng nửa năm trước, một công ty công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh mời Meng về làm trợ lý quản lý với mức lương 200.000 nhân dân tệ (khoảng 31.636 USD)/năm.

“Giờ đây khi được nhiều người biết tới, tôi phát hiện ra mình có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống”, Meng nói. “Tôi luôn tin có một thế giới rộng lớn hơn ngoài kia đang chờ đợi mình”.

Trước khi tham gia cuộc phỏng vấn với công ty công nghệ ở Bắc Kinh, Meng nói đã dành hàng tuần để theo dõi các video hướng dẫn phỏng vấn trên mạng và tự rút ra kinh nghiệm.

Dù có một công việc với mức lương tốt, Meng vẫn không từ bỏ công việc lau sàn trên sân bóng rổ. Meng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ được lau sàn trong các trận đấu của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại