Thanh niên 9X đi tù vì "làm chuyện người lớn" với bạn gái

Bảo Minh |

Nam thanh niên cho rằng nhầm tưởng bản gái đã đủ 18 tuổi nên mới thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày 2/10, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 13 năm tù đối với Phan Vũ Linh (24 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cấp phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm đã đúng người, đúng tội, bị cáo Linh không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Hồi tháng 6, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Linh 13 năm tù. Sau bản án này, nam thanh niên kháng cáo xin giảm án.

Anh ta cho rằng bản thân nhầm tưởng bạn gái đã đủ 18 tuổi khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Ngoài ra, gia đình của bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Linh và em Mai (đã đổi tên nhân vật, SN 2005, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) có quan hệ tình cảm với nhau.

Ngày 3/11/2017, cả hai dẫn nhau đi đua ghe ở TP Sóc Trăng. Tối cùng ngày, Linh không đưa Mai về nhà mà dẫn cô bé vào nhà trọ ở xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú) để "làm chuyện người lớn". Ngày hôm sau, đôi nam nữ tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần. 

Hai hôm sau, Mai về đến nhà thì gia đình tra hỏi, la mắng. Thiếu nữ kể lại toàn bộ mọi chuyện, người nhà liền trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận mọi việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại