Thanh Hương: Tôi nghĩ mình không phải là người bị hại trong câu chuyện này

Gia Linh |

"Tôi nghĩ chuyện đó xảy ra với tôi cũng chỉ là sóng gió rất nhỏ trong cuộc đời của mình thôi. Đã xác định làm nghề này thì phải xác định mọi thử thách sẽ đến với mình", Thanh Hương chia sẻ.

Tháng 9/2017, vợ ca sĩ Vũ Duy Khánh bất ngờ "tố" diễn viên Thanh Hương - nổi tiếng với vai diễn con gái "ông trùm" Phan Quân trong phim Người phán xử là quan tâm thái quá tới chồng mình.

Vì chuyện này mà, Vũ Duy Khánh và vợ trục trặc với nhau. Sau một khoảng thời gian ly thân gần đây, ca sĩ Vũ Duy Khánh buồn bã tiết lộ đã ly hôn vợ.

Trao đổi với nữ diễn viên Thanh Hương về thông tin này, cô thẳng thắn chia sẻ.

Thanh Hương: Tôi nghĩ mình không phải là người bị hại trong câu chuyện này - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hương.

- Cuối tháng 1, ca sĩ Vũ Duy Khánh tiết lộ đã ly hôn vợ, cảm xúc của chị khi đọc những thông tin này như thế nào?

Đã từ lâu tôi không quan tâm tới cuộc sống của Khánh nữa. Còn chuyện ly hôn tôi cũng có nghe một vài người bạn nói nhưng nghe thế thôi chứ thực sự như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết được.

Sự việc xảy ra với Khánh thì tôi cũng nghĩ là điều không may và không ai muốn cả. Nhưng thật sự giữa tôi với Khánh không có một cái gì khác ngoài tình cảm bạn bè.

Tôi là người ngoài cuộc nên thú thật là tôi không nghĩ quá nhiều đâu. Còn chuyện ly hôn hay ly thân của Khánh tôi không quan tâm. Ở khía cạnh bạn bè tôi chỉ luôn mong bạn mình hạnh phúc vui vẻ.

- Nhưng thời điểm Vũ Duy Khánh chia sẻ chuyện ly hôn vợ lại cùng thời điểm ra mắt sản phẩm mới. Nhiều ý kiến cho rằng, nam ca sĩ này cố tình gây chú ý bằng chuyện đời tư và trong câu chuyện tan vỡ đó Thanh Hương dễ bị suy diễn là nhân vật "xấu"?

Tôi nghĩ chuyện như thế này ở trong showbiz quá nhiều và khán giả bây giờ rất khách quan. Họ cũng sẽ lắng nghe từ hai phía chứ không thể nào nghe một phía rồi tin như vậy.

Tôi nghĩ chuyện đó xảy ra với tôi cũng chỉ là sóng gió rất nhỏ trong cuộc đời của mình thôi. Đã xác định làm nghề này thì phải xác định mọi thử thách sẽ đến với mình.

Thế nên, tôi nghĩ mình không phải là người bị hại trong câu chuyện này. Tôi nghĩ mình không phải nói nhiều nữa vì "cây ngay không sợ chết đứng" ngay từ khi xảy ra tôi luôn đối diện thẳng với nó.

Thanh Hương: Tôi nghĩ mình không phải là người bị hại trong câu chuyện này - Ảnh 2.

- Chồng chị phản ứng như nào với những thông tin không hay như vậy?

Tôi và ông xã ở với nhau rất lâu rồi. Tính cả yêu và cưới là 10 năm. Khi câu chuyện trên xảy ra, ông xã chỉ nói là đừng có nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc.

Anh luôn bao che, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn thôi chứ không đặt ra bất cứ câu hỏi hoài nghi nào cả. Hơn nữa, anh cũng quen Khánh. Khánh cũng từng đến nhà tôi ăn cơm nên anh biết rất rõ mối quan hệ của chúng tôi như thế nào.

- Năm 2017 được coi là năm thành công và cũng có chút "tai tiếng" của Thanh Hương. Nhiều nghệ sĩ như Việt Anh, Bảo Thanh... khoe siêu xe, nhà cửa sau phim Người phán xử, còn chị có vẻ giấu kín quá?

Tôi chỉ có thể chia sẻ về vai diễn thôi không phải do tôi giấu giếm gì đâu vì thật sự những thứ tôi có quá nhỏ so với mọi người. Tôi thấy nhiều người hơn mình lắm nên tôi khoe ra sợ mọi người cười là "làm có tý đã khoe rồi".

Thật sự thời điểm này tôi chỉ muốn nói về các vai diễn của mình.

- Chỉ muốn nói về vai diễn nhưng tôi thấy sau phim Người phán xử mặc dù Thanh Hương xuất hiện liên tục ở nhiều sự kiện với nhiều vài trò khác nhau. Nhưng có vẻ như may mắn vẫn chưa thật mỉm cười với chị khi các vai diễn mới cũng chỉ là vai phụ?

Thật sự tôi chưa bao giờ quan niệm vai nào là vai phụ vai nào là vai chính. Tôi chỉ có khái niệm vai hay thôi. Nếu vai hay thì chỉ thỉnh thoảng được xuất hiện tôi cũng chấp nhận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại