Thanh Hóa vẫn đang điều trị cách ly đặc biệt với bệnh nhân dương tính với virus corona

Quỳnh Lưu |

ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết sau gần 1 tuần điều trị, 1 trong 3 bệnh nhân người Việt Nam nhiễm virus corona đã có tiến triển tốt, ổn định.

Tối 30/1, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện bệnh viện này vẫn đang điều trị cách ly đặc biệt cho 4 trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốt ho, trong đó có 1 bệnh nhân dương tính với virus corona viêm phổi Vũ Hán.

Trường hợp này là bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. (25 tuổi, trú huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Theo ông Sỹ cho biết, trước đó chị Tr. làm việc cho một công ty Nhật Bản nhưng sang Vũ Hán (Trung Quốc) tập huấn công việc. Trước tết, người này về quê và có biểu hiện sốt, ho, đau ngực.

Ngày 24/1, người này được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Yên Định để thăm khám. Nghi ngờ người này nhiêm virus corona nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị cách ly.

Thanh Hóa vẫn đang điều trị cách ly đặc biệt với bệnh nhân dương tính với virus corona - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở Nghệ An đeo khẩu trang phòng chống dịch virus corona khi đến chỗ đông người.

Qua thăm khám, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân Tr. dương tính với virus corona.

Sau 6 ngày điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân Tr. đã ổn định hơn, tiến triển tốt hơn.

"Bệnh nhân Tr. đã hết sốt ngày thứ 3. Lâm sàng bệnh nhân ổn định, tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị cách ly đặc biệt tại bệnh viện để tiếp tục điều trị", ông Sỹ nói.

Ngoài bệnh nhân Tr. hiện bệnh viện này đang điều trị cách ly cho 3 bệnh nhân khác cũng trở về từ Trung Quốc và có biểu hiện ho, sốt. Trong đó 1 bệnh nhân nữ mang thai 29 tuần (quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) buôn bán tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) xuất hiện ho, sốt sau khi trở về quê.

"Nữ bệnh nhân này mới nhập viện nên chúng tôi vừa lấy mẫu gửi đi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Phải ít ngày nữa mới có kết quả. Riêng 2 bệnh nhân khác đã ngoài thời gian ủ bệnh của virus nhưng vẫn đang được điều trị cách ly" - ông Sỹ nói.

Trước đó vào chiều 30/1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, 3 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán đã dương tính với virus corona.

Trong đó, một ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hai ca cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tại huyện Đông Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại