*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người đàn ông này cay đắng thừa nhận, dù vừa trải qua "thập tử nhất sinh" vì suy thận, nằm trên giường bệnh viện anh vẫn bất giác nhớ đến hương vị sảng khoái của loại nước này.
Nắng nóng kéo dài cùng thói quen sử dụng cà phê, nước ngọt thay cho nước lọc đã khiến một phụ nữ trẻ ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp do mất nước nghiêm trọng.
Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Lực đã gặp không ít trường hợp chỉ cần chậm trễ là có thể mất "oan" quả thận.
Không phải nước đá, chính những loại đồ uống quen thuộc được nhiều người sử dụng để giải nhiệt mùa hè mới có thể âm thầm làm tổn thương thận mà ít ai ngờ tới.
Nhiều người Việt bị tổn thương thận vĩnh viễn chỉ vì những thói quen tưởng như "vô hại, tốt cho thận".
Không ít người trẻ ở độ tuổi đôi mươi đã phải gắn chặt với chiếc máy lọc máu chỉ vì chủ quan trước những dấu hiệu tưởng chừng vô hại của bệnh thận.
Chỉ vì sự chủ quan, nghĩ rằng “không sao đâu” khi chưa có triệu chứng rõ ràng, nhiều người đã phải trả giá đắt. Có bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu trong đêm vì suy thận cấp.
Nhiều người tin rằng uống nước chanh mỗi ngày có thể “làm sạch thận”, ngăn ngừa sỏi tiết niệu. Thực hư điều này thế nào?
Theo BS Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu & Nam học, BV E, có những quả thận mất chức năng chỉ vì người bệnh chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc tin vào mẹo truyền miệng.
Không chỉ giúp bổ sung vitamin, nhiều loại quả quen thuộc còn chứa chất chống oxy hóa, chất xơ và hợp chất chống viêm có lợi cho thận.
Tình trạng suy thận cấp vì thói xấu giống cụ ông này cũng rất dễ xảy ra với người trẻ tuổi, thậm chí khi không có bệnh nền.
Người đàn ông trẻ này thừa nhận: "Tôi biết nó hại nhưng không bỏ được. Cứ hôm nào tăng ca hay đầu óc căng thẳng, tôi lại bất giác tìm đến...".