Thân phận thật của Vô Danh thần tăng hóa ra là người này: Hư Trúc chỉ cần gặp là biết

Nguyệt Phạm |

Có 4 lý do để Hư Trúc có thể xác định được danh tính thực sự của Vô Danh thần tăng.

Màn xuất hiện xuất quỷ nhập thần của Vô Danh thần tăng

Trong các tác phẩm của Kim Dung, nhiều nhân vật dù chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng thân phận, võ công của họ khiến người khác phải kinh ngạc. Vô Danh thần tăng là một người như vậy, ông là một cao thủ được nhiều đánh giá là có võ công siêu phàm nhất trong Thiên long bát bộ. Đây là một nhân vật không hề có tên hay ngoại hiệu, ông chỉ là một nhà sư quét lá trong Thiếu Lâm tự. Thậm chí, Vô Danh thần tăng, hoặc Tảo Địa tăng cũng là những cái tên do người hâm mộ Thiên long bát bộ đặt cho ông.

Vô Danh thần tăng xuất hiện ở hồi thứ 43, khi quần hùng hội tụ Thiếu Lâm Tự, chính lúc Tiêu gia và Mộ Dung gia chuẩn bị kết thúc ân oán ở Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự. Không ai trong chùa biết ông là ai, tất cả những gì họ biết ông là một lão tăng chuyên làm tạp vụ, chỉ cạo đầu mà không bái sư, không tu tập và không có thứ bậc. Trái với vẻ ngoài rất bình thường, ẩn bên trong ông lại là một thân tuyệt học với nội công không thấy đáy.

Thân phận thật của Vô Danh thần tăng hóa ra là người này: Hư Trúc chỉ cần gặp là biết- Ảnh 1.

Vô Danh thần tăng, hoặc Tảo Địa tăng cũng là những cái tên do người hâm mộ Thiên long bát bộ đặt cho ông. (Ảnh: Sohu)

Vô Danh thần tăng chỉ cần nhìn qua là biết võ công mà Cưu Ma Trí dùng là Tiểu vô tướng công của Tiêu Dao phái. Cưu Ma Trí muốn dùng chiêu Vô tướng kiếp chỉ để đánh lén ông. Nhưng Vô danh thần tăng vẫn coi như không, chẳng cần động thủ, tự khắc chiêu pháp của Cưu Ma Trí bị chặn đứng lại và chỉ cần một cái phẩy tay, đã khiến cho Cưu Ma Trí bị thương, vội bỏ chạy.

Ông cũng chỉ cần một chiêu duy nhất lấy đi mạng sống của Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn - hai lão cao thủ giang hồ khét tiếng. Sau khi đánh chết Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn, ông có thể hai tay xách hai người như không, vượt khỏi khinh công truy đuổi của Kiều Phong, truyền công lực khiến hai người đã chết tỉnh lại từ quỷ môn quan.

Thân phận thật của Vô Danh thần tăng hóa ra là người này: Hư Trúc chỉ cần gặp là biết- Ảnh 2.

Trái với vẻ ngoài rất bình thường, ẩn bên trong Vô Danh thần tăng lại là một thân tuyệt học với nội công không thấy đáy. (Ảnh: Sohu)

Đến cả Kiều Phong, một cao thủ hàng đầu trong Thiên long bát bộ dùng tới Hàng long thập bát chưởng đả xuất, lão tăng bất quá chỉ lùi lại vài bước. Một mình Vô Danh thần tăng tiếp được hai chiêu toàn lực của Mộ Dung Phục và Kiều Phong ngay trong cự ly gần mà không hề hấn gì.

Qua những chi tiết này, ta có thể thấy võ công của Vô Danh thần tăng thuộc hàng siêu đỉnh. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, Kim Dung tuyệt nhiên không đề cập tới thân phận thực sự của vị cao tăng này.

Nhiều người hâm mộ kiếm hiệp Kim Dung cho rằng, Vô Danh thần tăng có thể là một trong những cao nhân của Tiêu Dao phái. Họ đã đưa 4 luận điểm để chứng minh giả thuyết này. Cùng tìm hiểu nhé!

Vô Danh thần tăng là Tiêu Dao Tử?

Thân phận thật của Vô Danh thần tăng hóa ra là người này: Hư Trúc chỉ cần gặp là biết- Ảnh 3.

Nhiều người hâm mộ kiếm hiệp Kim Dung cho rằng, Vô Danh thần tăng có thể là một trong những cao nhân của Tiêu Dao phái. (Ảnh: Sohu)

Thứ nhất, tuổi tác của Vô Danh thần tăng tương đương với Tiêu Dao Tử. Theo mô tả trong truyện, Vô Danh thần tăng hơn 80 tuổi, còn Vô Nhai Tử khoảng 70 tuổi khi truyền nội công cho Hư Trúc. Còn Tiêu Dao Tử hơn Vô Nhai Tử khoảng mười mấy tuổi nên tuổi tác của hai nhân vật này khá tương đương.

Thứ hai, Vô Danh thần tăng thông thạo mọi tinh hoa võ học. Vô Danh thần tăng có nội lực cao hơn nhiều so với nhiều cao tăng khác trong Thiếu Lâm tự. Nguyên nhân có thể là bởi ông là người thực sự thấu hiểu Đạo giáo rồi mới nghiên cứu sang Phật giáo. Sự học hỏi song song này đã giúp cho trình độ võ thuật của ông đạt tới đỉnh cao, có thể nói là hoàn mỹ. Và người làm được điều này chỉ có thể là Tiêu Dao Tử.

Thứ ba, thực lực của Vô Danh thần tăng được coi là mạnh nhất Thiên long bát bộ. Xét về võ công, trình độ của Vô Danh thần tăng có thể nói là cao hơn nhiều so với các đệ tử của Tiêu Dao phái như Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử hay Lý Thu Thủy. Người có thể đạt tới ngưỡng này chỉ có thể là sư phụ của họ - Tiêu Dao Tử.

Thân phận thật của Vô Danh thần tăng hóa ra là người này: Hư Trúc chỉ cần gặp là biết- Ảnh 4.

Nhiều ý kiến lập luận rằng, Vô Danh thần tăng chính là Tiêu Dao Tử. (Ảnh: Sohu)

Thứ tư, hãy nhìn vào phong thái của Vô Danh thần tăng. Ngay từ khi ông xuất hiện, Vô Danh thần tăng luôn trong trạng thái điềm tĩnh, không hề bối rối trước những lời sỉ nhục, lời mắng nhiếc. Đây chính là phong thái của một người đã đạt tới mức như thần tiên.

Những động tác khi chiến đấu của Vô Danh thần tăng thoạt nhìn như đang thản nhiên nhưng thực tế mạnh mẽ vô cùng. Chỉ một cái hất tay hay một bước, Vô Danh thần tăng đã dễ dàng hạ gục nhiều cao thủ võ thuật. Với trình độ này, trong cả Thiên long bát bộ chỉ có Tiêu Dao Tử mới có thể làm được.

Nhiều người cũng tin rằng, nếu Hư Trúc có mặt ở Thiếu Lâm Tự thời điểm đó, chắc chắn sẽ nhận ra danh tính thực sự của Vô Danh thần tăng. Bởi anh ta đã học được nhiều môn võ của Tiêu Dao phái nên chỉ cần nhìn qua, Hư Trúc sẽ dễ dàng biết được thân phận thực sự của Vô Danh thần tăng chính là Tiêu Dao Tử.

*Bài viết tổng hợp dựa trên các ý kiến chia sẻ quan điểm về những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung từ trang tin Sina, Sohu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại