*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Loại thực phẩm mà con người đã ăn trong hàng nghìn năm qua đã khiến hàng chục người tử vong.
Từng tiếp nhận không ít bệnh nhân suy mạn tính phải nhập viện cấp cứu ngày Tết do chế độ ăn uống quá liều lượng,
Cả nước có 3,5 triệu người đang bị đái tháo đường, hơn 60% người bệnh không biết mình bị bệnh. Đái tháo đường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là suy thận.
Chuối là loại hoa quả 'cây nhà lá vườn' có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người mắc bệnh về thận nên cẩn thận vì ăn nhiều chuối làm tăng lượng kali trong máu có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân suy thận.
Theo chuyên gia, do lối sống, bệnh thời công nghiệp nhiều nên tình trạng suy thận tăng, điều trị bảo tồn thận còn kém, khiến cho nhiều trường hợp trẻ 20-30 tuổi đã phải chạy thận.
Nấm linh chi được xem như một loại thuốc quý, thần dược được nhiều người truyền tai nhau nhất là trong cộng đồng bệnh nhân ung thư.
Tỷ lệ bệnh nhân có phản ứng bất thường trong quá trình lọc máu là 5 - 6% - một con số cao khủng khiếp khiến nhân viên y tế và lãnh đạo bệnh viện đứng ngồi không yên.
Theo TS Nguyễn Cao Luận cho biết, các loại rau xanh, trái cây, lá lẻo đều chứa nhiều kali và với bệnh nhân suy thận mãn ăn nhiều có thể gây ngừng tim.
5 trong 7 bị cáo liên quan sự cố 9 người chết khi chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã kháng cáo.
Liên quan đến sự việc ngày 10.5, Bộ Y tế gửi công văn "kêu oan" cho bác sĩ Hoàng Công Lương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng sự lên tiếng này hết sức đúng thời điểm, là tiếng nói đồng lòng giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm hành nghề.
“Tôi xin hứa sẽ coi đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân trong cuộc đời hành nghề y để khám và chữa bệnh an toàn, tốt nhất cho nhân dân”.
Trên toàn thế giới có khoảng 500 triệu người bị suy thận mạn tính phải chạy thận và tại Việt Nam có khoảng 800 nghìn người đang phải nhờ máy thay thận của mình.
Tâm điểm