“Tham vọng” của Putin về xóa đói giảm nghèo ở Nga và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ

Trung Hiếu |

Trong buổi họp báo cuối năm thường niên vào ngày 17/12, Tổng thống Putin đã công bố kế hoạch lớn lao là cắt giảm đi một nửa số người Nga sống dưới ngưỡng nghèo vào năm 2030.

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo trực tuyến hôm 17/12 (ảnh trích xuất từ Live stream của hãng RT).

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo trực tuyến hôm 17/12 (ảnh trích xuất từ Live stream của hãng RT).

Như vậy Nga đang phấn đấu đạt mục tiêu xã hội đầy tham vọng này trong đúng một thập kỷ tới.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Putin nói: “Kế hoạch như sau, giảm số người sống dưới ngưỡng nghèo, từ 13,5% hôm nay xuống mức còn 6,5%”.

Trước đó, cũng trong buổi họp báo này, ông Putin cho biết Nga đang khởi động việc giảm phụ thuộc vào sản xuất năng lượng.

Tổng thống Nga nói: “Tôi muốn lưu ý với các bạn rằng đang có một yếu tố tích cực rõ ràng trong sự phát triển kinh tế - có tới 70% ngân sách Nga hiện nay không phải xuất phát từ doanh thu dầu khí. Điều đó có nghĩa rằng tuy chưa hoàn toàn nhưng chúng ta đã bắt đầu thoát khỏi mũi kim dầu khí... Dù sự phụ thuộc [vào doanh thu dầu khí] vẫn khá cao, chúng ta vẫn nên tính đến thực tế mới này”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại