Thám tử Premier League: Hồi kết của "kho điểm" kỳ lạ nhất nước Anh

Thừa Phong |

Premier League chỉ còn vài vòng đấu nữa là khép lại. Đây cũng là lúc "nhà từ thiện" số một xứ sương mù phải thay đổi.

Fantasy Premier League (FPL) là trò chơi do website chính thức của Premier League tổ chức. Ở đó người chơi đóng vai một HLV và có một ngân quỹ ảo 100 triệu để mua cầu thủ tại giải Ngoại hạng (giá một cầu thủ thường dao động từ 4-13 triệu).

Mỗi HLV sẽ xây dựng đội hình cho riêng mình và dựa trên kết quả các vòng đấu ngoài đời thực để tính điểm. Những người chơi FPL hàng đầu có tỉ lệ dự đoán đúng tỉ số trận đấu cũng như phong độ cầu thủ rất cao.

"Thám tử Premier League" sẽ dựa trên tư vấn của FPL để đưa ra những điểm đáng chú ý nhất trước mỗi lượt trận.

Với 60 điểm sau 31 vòng đấu, về lý thuyết Liverpool đang sở hữu lợi thế nhất định so với Man United, Man City, Arsenal trong cuộc đua giành vé dự Champions League nhờ lịch thi đấu khá nhẹ nhàng cuối mùa giải.

Tuy nhiên, lý thuyết có thể đúng với bất cứ CLB nào tại Premier League, trừ mỗi... Liverpool. Đoàn quân dưới quyền Klopp mùa này không hề sợ thi đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, song lại chơi khá tệ khi gặp những đội "chiếu dưới".

10 trận đối đầu trong nội bộ top 6, Liverpool bất bại (thắng 5, hòa 5). Đội chủ sân Anfield được ví như "nhà từ thiện" lớn nhất nước Anh, sẵn sàng lấy điểm của kẻ mạnh chia cho kẻ yếu. Trong danh sách những kẻ đánh bại được Liverpool, có cả những cái tên khó tin như Swansea, Hull City, Burnley.

Clip Liverpool 2-2 Bournemouth:


Vậy nên, không ít CĐV của đội bóng thành phố cảng lo lắng khi nhìn vào lịch thi đấu 7 vòng cuối cùng, với những Stoke, West Ham hay Middlesbrough đang rất khát điểm.

Trái ngược với fan Liverpool, nhiều người chơi FPL lại tin rằng đã đến lúc Lữ đoàn đỏ phá đi cái biệt danh "nhà từ thiện" không lấy gì làm vui vẻ kia. Niềm tin này dựa trên Coutinho và Divock Origi.

Giữa tuần qua, Coutinho phải rời sân chỉ sau 65 phút vì chấn thương nhưng cũng đã kịp sút tung lưới Crystal Palace. Đó là lần đầu tiên trong mùa giải, "phù thủy nhỏ" ghi bàn ở 2 trận đấu liên tiếp.

Chấn thương không quá nghiêm trọng và Coutinho gần như chắc chắn trở lại trong chuyến làm khách đến sân của Stoke thứ Bảy tới. Chỉ cần đối phương để lộ chút khoảng trống, tiền vệ người Brazil sẽ nối dài chuỗi trận "nổ súng".

Origi lại gây ấn tượng với hiệu suất ghi bàn mỗi khi được vào sân. Cụ thể, chân sút người Bỉ mất 166,7 phút để có một lần sút tung lưới đối thủ, cao nhất Liverpool, hơn cả Sadio Mane (173,1 phút/bàn), Coutinho (214,3), Sturridge (281,2) Lallana và Firmino (đều 290,3).

Thám tử Premier League: Hồi kết của kho điểm kỳ lạ nhất nước Anh - Ảnh 3.

Không phải lúc nào Origi cũng sút trúng đích, nhưng hễ anh "bắn" chuẩn, tỉ lệ ăn bàn rất lớn. Theo thống kê, 6 bàn thắng mà Origi có được tại Premier League mùa này đến chỉ sau 7 lần dứt điểm gần nhất trúng khung thành.

Bên kia chiến tuyến, Stoke đang không đạt phong độ tốt. Đội bóng này đã thua liên tiếp 3 trận. Họ cũng chỉ 2 lần giữ sạch lưới trong 11 vòng đấu gần nhất.

Đánh bại Stoke sẽ là bước đầu tiên của Liverpool trên hành trình xóa đi biệt danh "nhà từ thiện", giữ lấy vị trí trong top 4 và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại