Tham quan căn cứ PLA ở Hồng Kông, khách mời bị cấm mang những gì?

Thi Anh |

Heroin, cần sa, kem chống nắng, mỹ phẩm, thiết bị truyền sóng viba nằm trong danh sách cấm được phát trước sự kiện. Tuy nhiên, nhiều đồ dùng cá nhân khác cũng bị tịch thu.

Bút, thuốc tránh thai, son môi, thuốc nhỏ mắt và thuốc phiện là một số trong danh sách mà khách bị cấm mang theo khi tới căn cứ quân sự của PLA vào hôm nay, 30/6, để tham dự lễ diễu binh, một phần trong loạt hoạt động kỷ niệm 20 năm trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc.

Các nhân viên an ninh không muốn liều lĩnh khi họ đón tiếp các vị khách được mời tới tham quan doanh trại của PLA ở căn cứ Shek Kong nằm dưới Tai Mo Shan, ngọn núi cao nhất Hồng Kông.

Ô dù, biểu tượng cho cuộc biểu tình năm 2014 cũng bị cấm, tuy nhiên, những chiếc ô màu tím đã được chuẩn bị để dùng trong trường hợp cần thiết. Các nhân viên an ninh cũng tịch thu bút, hóa đơn taxi, thiết bị khóa điện tử 4G cho máy tính, nước, kẹo bạc hà và thuốc giảm đau từ các phóng viên của Reuters.

Danh sách các thứ bị cấm được phát cho  phóng viên trước chuyến thăm bao gồm heroin, cần sa, kem chống nắng, mỹ phẩm và các thiết bị truyền phát sóng viba.

Trong khi đó, khách mời tới tham dự lễ diễu binh và tham quan doanh trại Shek Kong được các binh lính PLA tặng các gói quà có mũ rằn ri, cờ, cùng bánh quy, nước uống.

Với sự tham gia của hơn 3000 binh lính, đây là lễ diễu binh lớn nhất diễn ra ở Hồng Kông trong 20 năm qua. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và được tổ chức ở căn cứ không quân Shek Kong.

Mặc dù không nắm được con số chính xác nhưng các chính khách nước ngoài tin rằng doanh trại của PLA ở Hồng Kông có khoảng 8000 - 10.000 lính, bao gồm cả lực lượng bộ binh và đặc nhiệm.

Các binh sĩ sống khá biệt lập trong doanh trại. Tuy nhiên, vào ngày 1/7 hàng năm, ngày kỷ niệm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, doanh trại sẽ mở cửa đón khách tham quan. Theo Reuters, các khách tham quan trong sự kiện lần này đều phải có giấy mời mới được tham dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại