Thảm họa từng cướp đi sinh mạng hàng triệu người trong thế kỷ 19 có nguy cơ tái diễn

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học mới đây đưa ra cảnh báo rằng thảm họa từ El Niño từng khiến hàng triệu người mất mạng có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Theo đó, hiện tượng El Niño diễn biến cực đoan từng khiến hạn hán lớn xảy ra vào năm 1875 và 1878 khiến việc sản xuất cây trồng trên khắp châu Á, Brazil và nhiều quốc gia châu Phi gặp thất bại và cuối cùng gây ra nạn đói giết chết hơn 50 triệu người trên toàn cầu. Đây được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử.

Theo nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học tại ĐH Washington (Mỹ) đưa ra cảnh báo rằng, thảm họa đáng sợ trong thế kỷ 19 dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và có thể trở lại với mức độ tồi tệ hơn nhiều.

Cụ thể, với tình trạng Trái Đất đang nóng dần lên như hiện tại, nghiên cứu mới cho thấy rằng hạn hán xảy ra do hiện tượng El Niño hoặc các tác động tự nhiên khác sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc hơn và dẫn tới "những cú sốc nghiêm trọng" đối với hệ thống an ninh lương thực toàn cầu.

Thảm họa từng cướp đi sinh mạng hàng triệu người trong thế kỷ 19 có nguy cơ tái diễn - Ảnh 1.

Tranh minh họa nạn đói khủng khiếp xảy ra cách đây hơn một thế kỷ từng giết chết hơn 50 triệu người trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: The Graphic

Bằng cách thực hiện nhiều nghiên cứu, phân tích từ các dữ liệu ghi chép về lượng mưa, vòng cây, các mô hình khí hậu cùng thực trạng nóng lên toàn cầu, đã giúp các nhà khoa học tại ĐH Washington đưa ra lời cảnh báo trên.

Thảm họa từng cướp đi sinh mạng hàng triệu người trong thế kỷ 19 có nguy cơ tái diễn - Ảnh 2.

Hiện tượng El Niño ngày càng cực đoan có thể gây ra hạn hán nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa

PGS Deepti Singh và các nhà nghiên cứu tại ĐH Washington chia sẻ: "Những điều kiện khí hậu gây ra hạn hán lớn và nạn đói toàn cầu phát sinh từ sự biến đổi của tự nhiên. Và sự tái diễn của thảm họa này với tác động của nóng lên toàn cầu một lần nữa có thể làm suy yếu an ninh lương thực toàn cầu.

Trên thực tế, hiện tượng El Niño và những biến cố khí hậu xảy ra vào năm 1876-1878 là nguyên nhân góp phần tạo ra sự bất bình đẳng toàn cầu. Thảm họa tương tự với quy mô toàn cầu có thể xảy ra lần nữa, đặc biệt là khi hiệu ứng nhà kính gia tăng dự kiến là sẽ làm cho hiện tượng El Niño trở nên dữ đội hơn trong trong tương lai".

El Niño hiểu một cách đơn giản là một hiện tượng thời tiết bất thường (dùng để chỉ hiện tượng nước biển nóng lên) có thể gây ra những sự thay đổi lớn về khí hậu toàn cầu. Hiện tượng này có thể gây ra cả hạn hán, lũ lụt ở các khu vực khác nhau trên thế giới và dẫn tới những thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội.

Đặc trưng của hiện tượng này là tình trạng nóng lên bất thường của nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương. Hiện tượng El Niño kéo dài từ 8-12 tháng hoặc lâu hơn và thường xuất hiện khoảng 3-4 năm một lần. Tuy nhiên, ngày nay, El Niño xuất hiện thường xuyên và sức tàn phá cũng dữ dội hơn.

Tham khảo nguồn: Dailymail, Accuweather

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại