*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Truyền thông quốc tế đang xôn xao trước thông tin một lời tiên tri của bà Vanga có thể sắp "ứng nghiệm".
Trong vùng loại trừ phóng xạ của Chernobyl, hệ thống miễn dịch của loài sói hoang dã đã có sự thích nghi đáng kinh ngạc.
Dù thảm họa Chernobyl đã trôi qua hơn 3 thập kỷ nhưng tàn dư của nó vẫn gây ảnh hưởng lớn đến nhiều loại sinh vật tại các khu rừng ở Trung Âu.
Topwar mới đây đã đăng tải bài phân tích: "IMR-2: Vì sao cỗ máy của ngày tận thế hạt nhân lại thất bại trong "kỳ thi" ở Chernobyl". Chúng tôi xin lược dịch bài viết.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã nghiên cứu về cuộc sống của các loài động vật hoang dã sống gần nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.
Vào ngày 11-3-2011, một trận động đất có cường độ 9-9,1 làm rung chuyển ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc của Nhật Bản, tạo ra một cơn sóng thần cướp đi mạng sống của hơn 18.000 người.
Sau khi động vật tiếp xúc với bức xạ hạt nhân, DNA của chúng bị tổn thương vĩnh viễn và không thể tái tạo, nhưng đối với thực vật, chúng có thể tái tạo các tế bào cần thiết bất cứ lúc nào.
Izvestia đưa tin, văn phòng công tố khu vực Kiev mới đây đã cáo buộc cựu giám đốc nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xử lý trái phép chất phóng xạ.
Từng bị coi là vùng đất chết chóc do thảm họa hạt nhân, Chernobyl của 34 năm sau liệu có như đồn đại?
Mỹ không loại trừ khả năng vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut - Lebanon là một vụ tấn công. Hơn nữa, theo đặc vụ Mỹ, ammonium nitrate không phải là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ.
Vụ nổ ngày 4/8 là một đòn giáng mạnh vào Beirut nói riêng và Lebanon nói chung, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và đại dịch COVID-19.
Mới đây, cựu cố vấn của ông Trump - ông Steve Bannon - vừa đưa ra thêm một số tuyên bố gây sốc mới liên quan đến đại dịch COVID-19 và nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.