Thăm Hiroshima, Ngoại trưởng Mỹ không xin lỗi Nhật

V.A |

Ngày 11.4, ông John Kerry trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm bảo tàng bom nguyên tử Hiroshima, song ông không đưa ra lời xin lỗi của Mỹ với Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) không đưa ra lời xin lỗi Nhật khi thăm Hiroshima.

Một quan chức cao cấp của Mỹ hôm 10.4 cho biết, ông Kerry sẽ không đưa ra lời xin lỗi về việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945, khi ông thăm bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân của cuộc tấn công nguyên tử Hiroshima.

Cùng tham dự chuyến thăm với ông Kerry là Ngoại trưởng Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Nhật Bản.

"Tôi rất hài lòng được đến thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình, trong một khoảnh khắc mà tôi hy vọng sẽ nhấn mạnh với thế giới về tầm quan trọng của hòa bình và tầm quan trọng của các đồng minh cùng nhau hợp tác vì một thế giới an toàn hơn, và cuối cùng chúng ta hy vọng thế giới sẽ xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hủy diệt" - ông Kerry nói khi bắt đầu cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

"Trong khi chúng ta nhìn lại quá khứ và tưởng nhớ các nạn nhân, thì chuyến thăm này không phải nói về quá khứ, mà nói về hiện tại và đặc biệt là tương lai, về sức mạnh của mối quan hệ mà chúng ta xây đắp được" - Ngoại trưởng Kerry bổ sung.

Ngày 6.8.1945, máy bay ném bom Mỹ đã thả một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima, làm 140.000 người thiệt mạng. Ngày 9.8.1945, Mỹ tiếp tục thả một quả bom nguyên tử khác xuống Nagasaki. Nhật Bản đầu hàng 6 ngày sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại