*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Bảo Trúc (Khánh Hòa) đóng BHXH bắt buộc theo công ty từ năm 2022 đến nay, dự kiến sinh con ngày 24/02/2027. Bà dự định chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15/9/2026 (không có giấy chỉ định nghỉ dưỡng thai của bệnh viện), sau đó không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc nữa.
Trên cơ sở Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, HĐND tỉnh của bà Huỳnh Tấn Duyên ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp, mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Nghỉ hưu vào năm 2026 với 28 năm đóng BHXH, người lao động có thể nhận mức lương hưu hàng tháng lên tới 71% theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ cụ thể giữa lao động nam và lao động nữ sẽ có sự chênh lệch đáng kể.
Bà Khánh Trinh (TPHCM) chấm dứt hợp đồng lao động với công từ ngày 15/5/2026 và làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Từ tháng 7/2025, người làm việc theo hợp đồng không chính thức, có trả công và chịu quản lý, giám sát cũng thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Từ ngày 1.7.2025, luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, bổ sung 7 nhóm mới tham gia đóng BHXH bắt buộc.
Từ 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có hiệu lực quy định thời điểm hưởng lương hưu được xác định là ngày đầu tiên của tháng tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng.
Mức lương hưu hiện tại không đủ nuôi sống bản thân, chưa kể còn phụng dưỡng cha mẹ già gần 90 tuổi, nên ông Nguyễn Tuấn Huân khá hụt hẫng.
Nhiều lao động lớn tuổi mong muốn được giảm số năm đóng BHHX tối thiểu cùng với việc bảo đảm việc làm để họ có cơ hội có lương hưu khi không còn đủ sức khỏe làm việc.
Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.
Ngoài giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, mức hưởng cũng sẽ được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi.
Ông Lê Tuấn Đồng (Đà Nẵng) nghỉ việc vào ngày 15/11/2022, dừng đóng BHXH từ ngày 16/11/2022. Ông Đồng hỏi, thời điểm này ông muốn nhận BHXH một lần thì làm như thế nào?