Nguyên nhân ban đầu vụ thảm sát 5 người chết ở Thái Nguyên

Hoàng Đan |

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do đối tượng Hoàng Văn Chín dùng ma túy bị ảo giác nên đã gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng 26/12, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin ban đầu về vụ thảm án xảy ra tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 5h cùng ngày, đối tượng Hoàng Văn Chín, (SN 1976, hộ khẩu thường trú ở xóm Lương Bình 2) đã dùng dao chém 6 người thương vong.

Cụ thể, gồm: chị Ma Thị Hưởng, sinh năm 1976 (vợ Chín); Lường Văn Bánh, sinh năm 1974 (anh rể Chín); Hoàng Văn Luận, sinh năm 1975, cán bộ tư pháp xã; Trần Thị Hường, sinh năm 1984; Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994; Lường Văn Hoàng, sinh năm 1966 (cùng có hộ khẩu thường trú tại xóm Lương Bình 2).

Trong đó, 5 người chết, riêng ông Lường Văn Hoàng bị thương nặng hiện đang được cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng Chín bỏ trốn.

Lực lượng công an sau đó đã quyết liệt truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h cùng ngày, đối tượng Chín đã bị bắt tại khi đang lẩn trốn trong khu đồi.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do Chín mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng Chín sử dụng ma túy bị ảo giác. Sau khi chém vợ, Chín ra khỏi nhà thì gặp và chém gây thương vong cho những người trên.

Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện ông đang có mặt tại hiện trường vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra và các lực lượng tập trung điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại