Thái Lan truy vết UAV cảm tử rơi trên biên giới

Duy Nguyễn |

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền Thái Lan đã đệ đơn kiến nghị thông qua Ủy ban Biên giới Thị trấn Thái Lan-Myanmar (TBC) để yêu cầu phía Myanmar làm rõ tình hình.

Tờ Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin cho biết, một máy bay không người lái (UAV) đã được phát hiện trong rừng vào ngày 22/7, cách làng Khun Mae Woei (thuộc huyện Tha Song Yang, tỉnh Tak, Thái Lan) khoảng 5 km, và Trung đoàn Biệt kích 35 thuộc quân đội Thái Lan đã được người dân địa phương thông báo về vụ việc.

Các lực lượng quân đội, kiểm lâm, cảnh sát và cán bộ hành chính của Thái Lan sau đó đã nhanh chóng đến hiện trường và tìm thấy một UAV cách biên giới với Myanmar khoảng 15 km.

Vụ việc không gây thương tích hay thiệt hại nào.

 - Ảnh 1.

Đơn vị tuần tra của Thái Lan đã tìm thấy một máy bay không người lái (UAV) bị rơi trong rừng ở huyện Tha Song Yang, tỉnh Tak, Thái Lan. Các quan chức nghi ngờ UAV này có nguồn gốc từ quân đội Myanmar. Ảnh do Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Biệt kích 35 của Thái Lan cung cấp

Đánh giá ban đầu của phía Thái Lan cho thấy UAV này có nguồn gốc từ quân đội Myanmar và được thiết kế để tấn công cảm tử nhắm vào lực lượng Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen (KNLA) của Myanmar, nguồn tin nói.

Theo nguồn tin này, UAV được cho là đã mất kiểm soát và rơi xuống lãnh thổ Thái Lan. Ông cho biết UAV được trang bị một bình khí được cho là đầu đạn nổ.

Nguồn tin tiếp tục cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Ratchamanu thuộc Trung đoàn Biệt kích 35 của Thái Lan đã phối hợp với cảnh sát và cán bộ hành chính để phong tỏa khu vực và đánh dấu đây là vùng nguy hiểm. Người dân địa phương đã được cảnh báo tránh xa khu vực này.

Một đơn vị xử lý vật liệu nổ của Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan thuộc Trung đoàn Biệt kích 35 đã di dời và phá hủy UAV này.

Theo nguồn tin trên, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền Thái Lan đã đệ đơn kiến nghị thông qua Ủy ban Biên giới Thị trấn Thái Lan-Myanmar (TBC) để yêu cầu phía Myanmar làm rõ tình hình và đưa ra những cam kết.

UAV này được cho là giống với những chiếc được sử dụng trong các cuộc không kích gần đây của quân đội Myanmar nhắm vào lực lượng KNLA, bao gồm các cuộc tấn công nhắm vào Lữ đoàn 7 thuộc KNLA vào ngày 18/3 và 12/6, và Lữ đoàn 6 vào ngày 13/7.

Theo Bangkok Post, trước đó, vào ngày 17/7, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Ratchamanu thuộc Trung đoàn Biệt kích 35 của Thái Lan báo cáo rằng Myanmar đã triển khai hai máy bay YAK-130 để ném bom lực lượng KNLA tại khu vực căn cứ Ti Ta Hlae ở làng Myawaddy của Myanmar, chỉ cách biên giới với huyện Phop Phra thuộc tỉnh Tak của Thái Lan 3 km.

Quân đội Myanmar được cho là đã sử dụng các đợt thả hàng tiếp tế và những cuộc oanh tạc từ trên không để bảo vệ các vị trí của họ.

Do tình hình chiến sự ác liệt, 324 người dân địa phương Myanmar đã phải di rời tới nơi trú ẩn trong cùng khu vực.

 - Ảnh 3.

Theo nguồn tin trên, UAV được cho là đã mất kiểm soát và rơi xuống lãnh thổ Thái Lan. Ông cho biết UAV được trang bị một bình khí được cho là đầu đạn nổ. Ảnh: The Nation

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), chính quyền quân sự Myanmar và rất nhiều lực lượng nổi dậy đối lập tại nước này đang ngày càng dựa vào UAV để giành lợi thế chiến lược trong cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 4 năm.

Theo một báo cáo trong tháng này, Myanmar đứng thứ ba trên toàn cầu — chỉ sau Ukraine và Nga — về số lượng các vụ phóng UAV được ghi nhận bởi tổ chức giám sát Dữ liệu Sự kiện và Vị trí Xung đột Vũ trang (ACLED) có trụ sở tại Mỹ.

"Tính dễ tiếp cận, dễ sửa đổi và hiệu quả về chi phí của UAV cho phép cả các nhóm vũ trang và quân đội đạt được các mục tiêu quân sự đồng thời giảm thiểu thương vong trong chiến đấu", báo cáo cho biết.

Theo Bangkok Post, AFP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại