"Thái Lan quá đẳng cấp, đá với Malaysia như đi chơi mà vẫn cầm hòa được"

Thái Hải |

Theo HLV Phạm Minh Đức, Thái Lan quá đẳng cấp để cầm chân Malaysia 0-0 và sẽ đánh bại đối thủ ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Trận bán kết 1, AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. So với trận thua Việt Nam 0-2, Malaysia thể hiện bộ mặt tích cực hơn không ít và suýt chút nữa khiến người Thái ôm hận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một người trong nghề, HLV Phạm Minh Đức lại có quan điểm khác.

Trận bán kết 1, AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. So với trận thua Việt Nam 0-2, Malaysia thể hiện bộ mặt tích cực hơn không ít và suýt chút nữa khiến người Thái ôm hận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một người trong nghề, HLV Phạm Minh Đức lại có quan điểm khác.

"Thực sự xem hết trận đấu, tôi có cảm giác Thái Lan đá bóng như đi chơi. Thái Lan quá đẳng cấp, đá với Malaysia như đi chơi mà vẫn cầm hòa được. Mục tiêu của người Thái chỉ là hòa, không cần tốn quá nhiều sức và cuối cùng họ đã đạt được yêu cầu đề ra.

Lúc nào bên phần sân nhà của Thái Lan cũng có đủ 10 cầu thủ. Họ luôn có sẵn 4 hậu vệ thường trực để phá các pha tấn công của Malaysia. Khi có bóng trong chân, Thái Lan không hề nôn nóng triển khai bóng, hoặc là ban bật, hoặc là phát dài cho các tiền đạo hoặc tiền vệ cánh băng cắt.

Xem Thái Lan chơi tối nay tôi cảm thấy rất bực. Họ quá đẳng cấp và thừa trình độ để đưa trận đấu theo cách mình muốn. Nói như dân trong nghề là đủ trình để giấu bài, giữ lực lượng, thể lực để về sân nhà sẽ bung sức giành chiến thắng.

Khi hết hiệp 1, tôi và một vài anh em cầu thủ ngồi xem chung dự đoán hiệp 2 Thái Lan sẽ bung sức giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi đã nhầm. Họ vẫn chơi khó chịu. Không cần phối hợp hay pressing, cứ từ từ không cần bung hết sức mà vẫn có được 1 điểm".

Thái Lan quá đẳng cấp, đá với Malaysia như đi chơi mà vẫn cầm hòa được - Ảnh 2.

Thái Lan có trận hòa 0-0 trên sân Malaysia.

Nói về sự khác biệt giữa Malaysia khi thua Việt Nam 0-2 và vừa hòa Thái Lan 0-0, HLV trưởng của U21 Hà Nội cho biết:

"Malaysia thay đổi nhiều quá, nếu không nói là khác hoàn toàn khi để thua Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch của họ chơi tốt quá, tự tin đột phá và tạo ra nhiều đột biến. Đó gần như là lá bài tẩy của HLV trưởng Malaysia.

Thêm nữa là việc được chơi trên sân nhà đã giúp cho Malaysia tự tin hơn nhiều. Nhưng việc đụng độ Thái Lan, dù sao cũng là anh cả của Đông Nam Á nên họ có tâm lý nôn nóng. Nếu bình tĩnh hơn, tôi nghĩ Malaysia phải có ít nhất 1 bàn thắng trong trận này".

"Nói gì thì nói, Thái Lan họ vẫn rất đẳng cấp, nếu không nói muốn thắng ai là thắng nên trận lượt về trên sân nhà kiểu gì họ cũng sẽ giành chiến thắng. Thái Lan sẽ ghi tên mình ở trận chung kết. Riêng Malaysia, nếu may mắn thì mới có thể tạo ra được bất ngờ", ông Đức nhận định kết quả trận bán kết lượt về giữa Thái Lan gặp Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại