Thái Lan gửi lời cảnh báo tới U22 Việt Nam sau trận cầu 2 thẻ đỏ

Tiểu Mã |

Trước một Campuchia quá yếu đuối, Thái Lan đã biết cách vượt qua áp lực để giành trọn 3 điểm, tiếp tục cạnh tranh với Việt Nam trong mục tiêu đứng đầu bảng B.

SEA Games 29 bảng B: U22 Thái Lan 3-0 Campuchia

Trước lượt trận thứ 3 bảng B, hàng triệu người hâm mộ xứ Chùa Vàng đặt kỳ vọng vào việc U22 Thái Lan sẽ được một phen "rũ bùn đứng dậy" sau 2 trận đấu nhạt nhòa khi thầy trò Worrawoot Srimaka chỉ phải đọ sức với một Campuchia bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Khi trái bóng chưa lăn, nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi đã lý giải nguyên nhân khiến "Tiểu voi chiến" thi đấu mờ nhạt ở 2 trận đấu đầu tiên xuất phát từ việc các cầu thủ trẻ đang chịu áp lực quá lớn về tâm lý.

Và cuối cùng thì U22 Thái Lan cũng đã phần nào cởi bỏ được áp lực tâm lý để chơi một trận đấu tạm gọi là "chấp nhận được" qua đó tạo đà tâm lý trước thềm trận đại chiến với U22 Việt Nam.

Được đánh giá cao hơn khá nhiều nhưng Thái Lan đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước sự kháng cự quyết liệt của Campuchia ở thời điểm đầu trận.

Phải tới giữa hiệp 1, đội bóng xứ Chùa Vàng mới dần kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng các chân sút lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Trong khi đó, Campuchia đã gây bất ngờ với những pha bóng đập nhả khá ăn ý và cũng tạo ra một số tình huống lên bóng khá lợi hại.

Thái Lan gửi lời cảnh báo tới U22 Việt Nam sau trận cầu 2 thẻ đỏ - Ảnh 2.

Thái Lan đã có trận đấu "tạm chấp nhận được" trước Campuchia.

Trong thế trận bế tắc, Thái Lan bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước ở phút 36. Đây là tình huống mà người Thái đã cực kỳ may mắn bởi hàng thủ Campuchia mắc sai lầm quá tai hại trước khi trái bóng nằm gọn trong lưới.

Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý nhưng Thái Lan đã thi đấu không thực sự sắc nét. Các đợt lên bóng của họ tỏ ra khá đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy. Cuối hiệp 1, điểm nhấn đáng chú ý chính là việc mỗi bên phải nhận một thẻ đỏ sau tình huống khá thô bạo trên sân.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn chủ động giành quyền kiểm soát bóng và lựa chọn lối chơi tấn công. Thực tế, các đường bóng của Thái Lan tỏ ra không quá sắc bén nhưng trong một ngày mà hàng thủ Campuchia thi đấu quá tệ hại, các học trò của Watanya Wongopasi vẫn ghi thêm được 2 bàn thắng ở phút 76 trên chấm 11m và bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 87.

Thái Lan gửi lời cảnh báo tới U22 Việt Nam sau trận cầu 2 thẻ đỏ - Ảnh 3.

HLV Watanya Wongopasi và các học trò có thể tạm vơi đi chút áp lực sau trận thắng Campuchia.

Thắng đậm Campuchia, Thái Lan có thể tạm hài lòng về mặt tỷ số nhưng trận đấu này cũng không nói lên được quá nhiều điều về sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Dù sao đây vẫn là bước chuẩn bị vô cùng cần thiết cho U22 Thái Lan trước khi bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng với U22 Việt Nam – đội vừa hủy diệt Philippines với tỷ số 4-0.

Còn Campuchia đã chắc chắn bị loại sau khi để thua cả 3 trận với hiệu số -8. Đây là kết quả khó có thể chấp nhận đối với một tập thể từng đặt mục tiêu hướng tới ngôi vô địch tại SEA Games 29.

Tỷ số chung cuộc: U22 Thái Lan 3-0 Campuchia

Đội hình:

U22 Thái Lan: Muangngam, Singmui, Shinnaphat, Maikami, Buran, Sombatyotha, Worachit, Promsawat, Phitiwat, Samphaodi, Kannoo.

U22 Campuchia: Rath, Barating, Sothearoth, Borey, Visal, Chanchav, Polroth. Pidor, Vandeth, Samnang, Sodavid.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại