Thái Lan: Dự luật Trưng cầu ý dân không hạn chế tự do ngôn luận

Xuân Hùng |

Dự luật Trưng cầu ý dân Thái Lan chỉ cấm các hành vi gây khó khăn hay cản trở công việc của chính quyền.

Hôm qua (8/4) Ủy ban gìn giữ trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO) kêu gọi mọi người tuân thủ các quy định Luật trưng cầu ý dân đã được Hội đồng lập pháp (NLA) thông qua và khẳng định, Dự luật sẽ không hạn chế hoặc đe dọa đến quyền tự do ngôn luận của công chúng.

Phát biểu trước báo giới, Tướng Piyapong Klinphan, Phó giám đốc Trung tâm quan hệ công chúng của chính phủ đã bác bỏ quan điểm cho rằng, Dự luật trưng cầu ý dân sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân.

Đồng thời kêu gọi mọi người hãy đặt lợi ích quốc gia lên trên hết; trước tiên cần nghiên cứu kỹ để hiểu được các quy định của Dự luật và tuân thủ, tôn trọng pháp luật kể cả Ủy ban giữ gìn trật tự quốc gia và Hội đồng lập pháp.

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC) ông Meechai Ruchupan cũng đồng tình với quan điểm trên và giải thích thêm, Dự luật chỉ cấm các hành vi gây khó khăn hay cản trở công việc của chính quyền.

Mọi người có quyền bày tỏ ý kiến của họ hoặc vận động và chỉ ra những điều tốt và những điều không tốt của dự thảo Hiến pháp mới, miễn là không nên bóp méo, nói sai sự thật và cản trở người khác.

Dự luật Trưng cầu ý dân đã được Hội đồng lập pháp Thái Lan (NLA) thông qua hôm 7/4 vừa qua, để phục vụ cho cuộc trưng cầu lấy ý kiến người dân về bản dự thảo Hiến pháp mới sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7/8 tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại