*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và Nga đã tiến hành đàm phán về khả năng đưa Syria thoát khỏi tình trạng bị quốc tế cô lập hiện nay nếu như Damacus đồng ý với một số điều kiện, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib.
Các đại biểu quốc hội Cuba hôm 22-7 thông qua dự thảo Hiến pháp mới, theo đó công nhận quyền sở hữu tài sản tư nhân bên cạnh các thay đổi về kinh tế, chính trị và xã hội khác nhằm hiện đại hóa đất nước.
Tại cuộc hòa đàm về Syria vừa được nối lại ở Geneva (Thụy Sĩ), Liên hợp quốc đã bất ngờ đề xuất vạch lộ trình soạn thảo một hiến pháp mới.
Vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ đã kết thúc một cách tích cực.
Đại diện phe đối lập vũ trang Syria tham gia hòa đàm tại Astana (Kazakhstan), ông Osama Abu Zeid tuyên bố phe này từ chối xem xét dự thảo hiến pháp Syria do Nga đề xuất, với lý do nhiệm vụ chính hiện tại là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 24/1, Đặc phái viên Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentiev cho biết phía Moskva đã chuyển cho phe đối lập bản dự thảo hiến pháp mới của Syria do Nga soạn thảo, nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán chính trị để chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Ngày 23/9, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Glyn T Davies cho biết Washington đánh giá cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp vừa qua đã được tiến hành một cách tự do và công bằng và có thể giúp đưa quốc gia Đông Nam Á này bước vào giai đoạn hòa giải.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 9/8 tuyên bố nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2017.
Quyền lãnh đạo phe đối lập Thái Lan cho biết, đây là kết quả được dự báo từ trước và có vài lý do để nó được thông qua một cách thành công.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông Thái Lan cho biết tính đến 18 giờ ngày 7/8, đã có 50% số phiếu của cuộc trưng cầu dân ý dự thảo hiến pháp mới nước này được kiểm xong và có đến 61% số phiếu ủng hộ văn kiện trên.
Đại sứ quán nhiều nước tại Thái Lan đã đưa ra cảnh báo công dân cẩn trọng với khả năng xảy ra căng thẳng chính trị trước thềm trưng cầu dân ý.
Chính phủ và cảnh sát Thái Lan thông báo sẽ triển khai khoảng 200.000 cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân 7/8 tới về dự thảo hiến pháp mới. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết ít khả năng xảy ra bạo động.
Tâm điểm