Thái Lan dễ "kiếm lớn" nhờ scandal hy hữu của bóng đá Singapore

Đoàn Dự |

NHM bóng đá Singapore đang hết sức phẫn nộ với tài năng trẻ Ben Davis, khi ngôi sao này dường như muốn nghiêng về phía... Thái Lan.

Ben Davis là tài năng cực kì nổi bật của bóng đá ĐNÁ. Năm nay 18 tuổi, Ben Davis chơi ở vị trí tiền vệ và đang đầu quân cho Fulham, CLB một thời đá tại Premier League nhưng hiện rơi hạng xuống Championship.

Tranh cãi về ngôi sao này nổ ra vì anh hiện mang tới 3 quốc tích: Anh, Thái Lan và Singapore. Ben Davis sinh ra ở Thái Lan, rồi sau đó đến Singapore tập luyện tại JSSL Singapore, một học viện bóng đá của cha anh. Sau đó, tài năng này tiếp tục được đào tạo bởi Singapore’s Junior Centre of Excellence thuộc LĐBĐ Singapore, cũng như tham gia đội U16, U18 nước này.

Năm 2017, Ben Davis thử việc ở Fulham và được nhận. Anh chính là cầu thủ Singapore đầu tiên ký hợp đồng chuyên nghiệp với một CLB Premier League (Fulham mới rơi hạng sau mùa 2018/19).

Năm 2018, Ben Davis cũng được triệu tập lên ĐTQG Singapore đá vòng loại Asian Cup 2019 nhưng không ra sân trận nào.

Rồi vấn đề bắt đầu từ đầu năm 2019. Quốc tịch Singapore mang theo nghĩa vụ là Ben Davis phải nhập ngũ một thời gian. Tài năng này đã cố ý trì hoãn nghĩa vụ. Cho đến ngày 18/2/2019, anh bắt đầu bị liệt kê vào danh sách trốn nghĩa vụ quốc gia.

Gần đây, Ben Davis lại treo cờ Anh và Thái Lan trên trang Instagram của mình trong phần hồ sơ, khiến NHM Singapore có cảm giác bị phản bội. Không rõ tương lai của Ben Davis ở cấp quốc gia rồi sẽ thế nào, nhưng cơ duyên với ĐTQG Singapore đang ngày càng nhỏ lại. Nhiều khả năng Thái Lan sẽ bất ngờ có được tài năng nổi bật này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại