Ngày 5-9, đâu chỉ có trận 'đại chiến' Thái Lan - Việt Nam

THANH PHƯƠNG |

Phía Malaysia gửi văn bản qua đường ngoại giao yêu cầu Indonesia phải đảm bảo cho đội tuyển và hàng ngàn fan hâm mộ nước này được an toàn tuyệt đối ở trận "đại chiến" Indonesia - Malaysia đêm 5-9...

Thực chất đêm 5-9, Đông Nam Á có đến hai trận “đại chiến” tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Đại chiến” Thái Lan - Việt Nam ở sân Thammasat không nóng bằng “đại chiến” Indonesia - Malaysia ở sân quốc gia Bung Karno .

Ngày 5-9, đâu chỉ có trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia đang tập luyện tại Bukit Jalil

Cách đây ba ngày, cơ quan ngoại giao của Malaysia ở Jakarta đã chính thức trao văn bản cho phía Indonesia nêu yêu cầu, Ban tổ chức trận đấu Indonesia- Malaysia phải đảm bảo an ninh tuyệt đối trong suốt quá trình đội tuyển Malaysia sang thi đấu vòng loại World Cup tại Jakarta.

Ngoài ra Indonesia cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng ngàn fan hâm mộ Malaysia đến Jakarta cổ vũ tuyển Malaysia. Malaysia cũng yêu cầu Indonesia phải đảm bảo cho kiều dân, du học sinh, cán độ đang công tác tại Indonesia đến cỗ vũ đội bóng quê hương thi đấu.

Phía Malaysia còn nêu vấn đề rằng, Indonesia cư xử chu đáo với Malaysia như thế nào thì sẽ nhận được sự cư xử tương tự khi tuyển Indonesia sang Malaysia làm khách ở vòng loại bảng G lượt về.

Lịch sử đối đầu của fan thể thao nói chung và fan bóng đá nói riêng giữa hai nước láng giềng Malaysia và Indonesia thường rất nóng.

Ngày 5-9, đâu chỉ có trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia

Hồi SEA Games 2017, phía Malaysia sơ suất khi in quốc kỳ Indonesia nhầm thành quốc kỳ…Ba Lan đã gây nên những đợt khủng hoảng lớn về ngoại giao. Kết quả kéo theo sự thù hằn của lực lượng fan khổng lồ của hai đội. Sau này, không biết vô tình hay hữu ý, các cầu thủ Malaysia khi tham dự các giải bóng đá ở Indonesia về nước, họ cũng hay “chọc giận” fan Indonesia bằng việc “đăng cờ Ba Lan” lên trang xã hội nói rằng “tạm biệt Indonesia”. Mỗi lần như thế lại dẫn đến những cuộc chiến khốc liệt trên mạng xã hội giữa hai bên.

Năm ngoái trận chung kết U-19 Đông Nam Á giữa Malaysia và Indonesia trên đất Indonesia, chủ nhà phải huy động một lực lượng an ninh khổng lồ có cả xe bọc thép , vòi rồng, lực lượng cơ động trang bị khiên, mặt nạ phòng độc…và lực lượng vũ trang các ngành tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Trận đấu Indonesia - Malaysia ngày 5-9 tới hứa hẹn đầy kịch tính tại “chảo lửa” Bung Karno.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại