Thái Lan có thể áp dụng mức tử hình với du khách chụp selfie trên bãi biển Phuket gây cản trở máy bay cất cánh

Đ.L |

Thái Lan dự kiến mức phạt cao nhất cho hành vi chụp ảnh trên bãi Mai Khao, đe dọa an toàn hàng không là tử hình. Các hình phạt nhẹ hơn bao gồm đóng phạt 40.000 baht (~29 triệu đồng) hoặc ngồi tù đến 20 năm.

Trong nỗ lực nâng cao an toàn bay của Sân bay quốc tế Phuket, giới chức Thái Lan đã khuyến cáo du khách không chụp ảnh trên bãi biển Mai Khao thuộc hòn đảo du lịch thiên đường này.

Suốt nhiều năm qua, bãi Mai Khao được mệnh danh là "Unseen Phuket" (Một Phuket mà ít người biết tới). 

Tại đây không chỉ có biển xanh cát vàng mà còn dễ dàng quan sát những chiếc máy bay cất cánh ở tầm thấp, dường như là bay "ngay trên đầu mình". 

Đó là do đường băng số 09 của sân bay Phuket hướng thẳng ra bãi Mai Khao.

Thái Lan có thể áp dụng mức tử hình với du khách chụp selfie trên bãi biển Phuket gây cản trở máy bay cất cánh - Ảnh 1.

Bãi biển Mai Khao. (ảnh: Tom Yam Thailand)

Nhưng, theo Bangkok Post đưa tin vào tháng 3/2019, giới chức lo ngại việc chụp ảnh - hầu hết là ảnh tự sướng - của du khách có thể làm ảnh hưởng đến phi công và đe dọa an toàn bay. 

Vì vậy, họ đang kiến nghị thiết lập một "vùng an toàn" mới xung quanh đường băng.

"Khu vực này sẽ cấm người dân, du khách bước vào để chụp ảnh" - ông Wichit Kaeothaithiam, Phó giám đốc quản lí sân bay Phuket khẳng định.

Theo tờ Chiang Rai Times, giới chức cũng yêu cầu người dân lưu trú trong bán kính 9km quanh sân bay không được lái drone hoặc chiếu đèn vào máy bay.

Thái Lan có thể áp dụng mức tử hình với du khách chụp selfie trên bãi biển Phuket gây cản trở máy bay cất cánh - Ảnh 2.

Thái Lan có thể áp dụng mức tử hình với du khách chụp selfie trên bãi biển Phuket gây cản trở máy bay cất cánh - Ảnh 3.

Hiện giờ đông đảo du khách và người dân vẫn chụp ảnh ở Mai Khao bất chấp lời cảnh báo. (ảnh: viral press)

Hiện tại, điều luật mới vẫn đang được thảo luận. 

Trong đó đề xuất rằng, bất kì ai có hành vi đe dọa an toàn bay (chụp ảnh, lái drone, chiếu đèn...) sẽ bị xử phạt theo Đạo luật Hàng không, đối diện với mức án cao nhất của Thái Lan là tử hình. 

Các hình phạt nhẹ hơn bao gồm nộp 40.000 baht (~29 triệu đồng) hoặc ngồi tù đến 20 năm.

Hiện giờ, bất chấp những cảnh báo thì vẫn còn rất đông du khách chụp tự sướng với "phông nền" máy bay trên bãi biển Mai Khao. 

Hành động này có thể sẽ khiến họ gặp rắc rối lớn về pháp lí trong tương lai, khi Thái Lan chính thức áp dụng các biện pháp cứng rắn. 

"Du lịch và an toàn phải song hành với nhau" - trích lời ông Wichit Kaeothaithiam chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại