Nhà sư khuyên 5 điều không nên làm trong dịp Tết

H.Đan |

(Soha.vn) - Ngoài những điều kiêng kị theo văn hóa truyền thống thì các sư trụ trì ở Hà Nội cũng đưa ra một số lời khuyên không nên làm trong dịp Tết Nguyên đán này...

Theo thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pháp Vân (Hà Nội), dịp Tết Nguyên đán này, ngoài những điều kiêng kị theo văn hóa truyền thống từ nhiều đời nay của dân tộc thì người dân cũng không nên làm 4 việc sau:

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Đối với các gia đình, dù dịp Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm nhưng, chúng ta cũng không nên lấy cớ đó để đốt nhiều vàng mã nhằm mục đích là biếu ông bà, tổ tiên đã khuất.

Trong Phật giáo không dạy đốt vàng mã mà đây chỉ là phong tục được truyền từ Trung Quốc sang và đã ăn sâu từ rất lâu trong tâm lý của người Việt. Thực tế, việc đốt vàng mã không mang lại lợi ích mà chỉ gây tốn kém, lãng phí về tiền bạc và thêm nữa, nó còn gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Chúng ta hãy dành dịp Tết được nghỉ ngơi dài ngày này cho gia đình, người thân, đặc biệt là những người có tuổi. Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc khi người thân còn tại thế chắc chắn sẽ quý giá hơn rất nhiều so với việc đốt vàng mã.

Với mỗi người, trong dịp Tết Nguyên đán này, cũng không phải vì quá vui mà uống nhiều rượu bia. Rượu bia chỉ có lợi khi uống đúng mức, còn uống nhiều quá thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Tình trạng say xỉn dẫn đến cãi vã trong gia đình hay tai nạn giao thông vào dịp Tết Nguyên đán là điều đáng buồn mà chúng ta cũng đã nói nhiều. Vì thế, tôi mong mọi người không nên làm điều này.

Từ điều trên, tôi cũng khuyên mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Khi đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe môtô, gắn máy. Khi đã uống rượu bia thì không lái xe và không phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định.

Việc chấp hành tốt trong dịp Tết này chính là để bảo vệ cho mình, cho người thân và những người xung quanh.

Điều thứ tư tôi muốn khuyên mọi người đó là, không nên nhân dịp Tết vui này mà lại đi chơi cờ bạc ăn tiền. Việc này không những vi phạm pháp luật mà thắng thua như thế cũng không phải là điều nên làm trong dịp Tết", thượng tọa Huân nói.

Ngoài 4 điều nêu trên, đại đức Thích Tâm Kiên, Trụ trì chùa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội) cũng đưa ra lời khuyên, trong dịp giao thừa, đầu năm mới, người dân không nên bẻ cành lá để lấy lộc.

"Thực tế, các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt thời gian qua cũng đã phản ánh nhiều về việc đầu năm người dân đi chùa sau đó bẻ cành, bẻ lá để lấy lộc đầu năm về nhà. Điều này là hoàn toàn không đúng và việc bẻ cành, bẻ lá sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, sinh thái. Tôi mong bà con nhân dân Phật tử không nên tái diễn việc này trong dịp đầu năm", đại đức Kiên chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại