Đại đức Thích Thanh Phương: 5 điều tối quan trọng của mỗi người

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - “Kết thúc năm Quý Tỵ là kết thúc của nhiều thăng trầm. Năm Giáp Ngọ sẽ đón chờ vận hội của thập can mới, mở đầu bằng chữ Giáp”, Đại đức Thích Thanh Phương chia sẻ.

Trong suốt câu chuyện của mình, Đại đức Thích Thanh Phương, Trụ trì chùa Sủi - Đại Dương Sùng Phúc Tự  (xã Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội) nhắc nhiều tới chữ Tâm. Chữ Tâm hiểu theo Phật giáo là chủ thể của Vạn Pháp do vậy cần phải tu Tâm, sửa Tâm, rèn Tâm, giác ngộ Tâm rồi đến ứng dụng được Tâm. Nếu hiểu được đạo lý này sẽ tạo ra rất nhiều những giá trị tốt đẹp.

Con người nên và cần phải xây dựng Tâm thánh thiện thì sẽ bớt được những lo âu, phiền não. Cả dân tộc hướng về Tâm sẽ tạo ra sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng cũng là hợp với văn hóa truyền thống  vốn sẵn có của người Việt.

Đại đức Thích Thanh Phương
Đại đức Thích Thanh Phương

Nói về năm mới Giáp Ngọ và những vận hội mới trong thập niên mở đầu bằng chữ Giáp, Đại đức Thích Thanh Phương lý giải:

“Kết thúc năm Quý Tỵ là kết thúc của nhiều thăng trầm. Năm mới Giáp Ngọ sẽ đón chờ vận hội của thập can mới, mở đầu bằng Giáp. Chữ Giáp đứng hàng đầu, về ngũ hành là thuộc hành mộc, Ngọ là thuộc hành hỏa, năm 2014 kết hợp 2 yếu tố trên trở thành Sa Trung Kim. Lại theo Cửu tinh du niên, sao quản năm 2014 là tứ lục ứng quẻ Tốn phương vị là hướng Đông Nam, khi phi tinh theo Hà Đồ Lạc Thư tốn nhập trung cung thì là quẻ Chấn hướng Đông được bát san phúc đức. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc để thuận theo tự nhiên và có lợi về sau thì nên thêm yếu tố Thủy. Do có Thủy khắc với Hỏa, và Thủy dưỡng được Mộc sẽ tạo ra Sa Trung Kim tốt đẹp”.

Năm Giáp Ngọ để tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo thì nên có sự đầu tư cơ bản, quan tâm về giáo dục con người, luật pháp và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống.

Giáp Ngọ là khởi đầu cho mười năm mới, tới năm Quý Mão mới hết một Giáp. Để vượt qua những thách thức thì cần có sự liên kết cộng đồng, tôn sùng trí tuệ tạo ra sức mạnh là nền tảng phát triển của thập niên.

“Một quốc gia hưng thịnh phú cường thì phải xây dựng bắt đầu từ con người. Theo quan điểm nhà Phật (Nhân Thừa Phật Giáo) giới sát sinh là đầu tiên để con người ta hướng thiện, trường dưỡng lòng từ bi cho những chủng tử thiện lành nảy sinh.  Đây là yếu tố tạo nên lối sống đạo đức. Sự sống được tôn trọng một cách bình đẳng dẫn tới thiên nhiên môi trường hài hòa, thanh bình. Đó cũng là những triết lý bảo hộ cho sự sống đưa tới bình yên ”, Đại đức Thích Thanh Phương nói thêm.

Thiệp chúc mừng năm mới của chùa Sủi
Thiệp chúc mừng năm mới của chùa Sủi

Chia sẻ về việc dâng sao giải hạn, Đại đức Thích Thanh Phong cho biết: “Vào dịp Tết Thượng nguyên của mùa xuân, con người muốn bày tỏ tâm của mình hòa cùng vào vũ trụ, mong ước một cuộc sống mới an lành, thịnh vượng nên có lễ cầu phúc cầu an. Con người muốn cầu phúc thì dọn lòng hướng tới trong sạch để đón nhận “phúc” – phẩm vật của trời đất”.

Trong tín ngưỡng dân gian, mỗi vùng miền, thậm chí mỗi người thể hiện việc dâng sao giải hạn khác nhau nên tùy vào điều kiện, song lấy thành tâm làm căn cốt. Ngoài việc dâng sao giải hạn là tục lệ lưu truyền, chúng ta nên làm công tác từ thiện, nhân đạo, tạo phúc. Đây cũng là cách để hóa giải mọi tai họa đến với mình.

Còn nói về phong tục xin chữ, cho chữ đầu xuân, các thầy cho chữ thường là những chữ có sẵn, “hoa khai phú quý” của Thánh Hiền... để con người vui trong mùa xuân. Thường người ta xin chữ “phú quý”, “tài lộc”, “trí”, “nhẫn”, “hòa”... hướng tới sự hoàn mỹ”, Đại đức bàn luận.

Riêng về Phật giáo thì luôn luôn hiểu theo vô thường thực tại. Con người muốn được hưởng  đức hiếu sinh của trời đất thì phải thuận và thực hành thiện hạnh, giảm bớt bất cập không hợp lý nơi tự thân và chuyển hóa tâm hành bất thiện sẽ tạo ra năng lượng tốt đẹp. Nói cách khác nếu sự sống phù hợp với quy luật vũ trụ Trời đất thì sẽ đem lại cho con người những phúc báo tốt đẹp đúng theo tinh thần "ngũ phúc lâm môn".

“Theo lời Phật dạy: Muốn có tài sản, giàu sang, tuổi thọ, sắc đẹp, uy tín, sức mạnh cần học hỏi và nên tu dưỡng 5 điều tối quan trọng: Không sát sinh sẽ được tuổi thọ; Không trộm cắp sẽ được tự do; Không tà tâm sẽ được hạnh phúc; Không nói dối sẽ được uy tín, sức mạnh; Không mê rượu và các chất say nghiện, sẽ được trí tuệ”.

“Kính chúc:

Vô lượng Cát tường

Vô lượng An lạc

Gia đạo Hưng Long

Thành tựu Sở nguyện!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại