*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tạp chí quân sự Military Watсh mới đây đã nói về những ưu điểm của hệ thống S-200 thời Liên Xô.
Israel lại một lần nữa tấn công, và lại một lần nữa phòng không Syria im tiếng, không kịp phản ứng. Đặc biệt hơn, 2 tổ hợp tên lửa S-300 của Syria "mất tích" đầy bí ẩn.
Theo các nguồn tin trước đó, Lực lượng Phòng không Syria đã sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa S-200 để chống lại chiến đấu cơ Israel, tờ Southfront cho hay.
Rạng sáng nay, khi các máy bay chiến đấu Israel tập kích vào Damascus, phòng không Syria với chủ công là các tổ hợp tên lửa S-200 và Pantsir-S1 đã đồng loạt khai hỏa.
Tờ Nezavisimaya Gazeta dẫn nguồn tin quân sự Nga cho hay, Moscow đang tìm kiếm các thiết bị trinh sát bí mật trên máy bay IL-20 nằm dưới đáy biển Địa Trung Hải.
Tác giả TheSaker cho rằng vụ Il-20 của Nga bị bắn hạ là cơ hội hoàn hảo để Nga ngừng các cuộc tấn công của Israel vào những mục tiêu trên đất Syria.
Có thông số ấn tượng bắn xa 240km, độ cao đạt 30km, thế nhưng tên lửa phòng không S-200 của Syria bất ngờ bị tiêu diệt chóng vánh trong cuộc không kích của Israel rạng sáng nay.
Khi tên lửa Tomahawk Mỹ tập kích Syria, tại Hmeymim, Nga triển khai hệ thống phòng không S-400, tại Tartus có S-300V4, tuy được báo trước nhưng không hề đánh chặn mục tiêu nào.
BQP Syria ra tuyên bố, quả đạn tên lửa S-200 của lực lượng phòng không đã bắn trúng một máy bay Israel, có thể là F-35. Nếu đúng, đây chắc chắn là một sự kiện gây sốc.
Không quân Israel đã phản đòn ngoạn mục, tiêu diệt chính tiểu đoàn tên lửa S-200 Syria dám bắn chiến đấu cơ của họ. Không có hề có cái gọi là "Chúc bạn may mắn lần sau"!