
Theo báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa chống hạm Kh-35 Uran thuộc hệ thống phòng thủ bờ biển Bal có khả năng ngụy trang độc đáo trong hành trình bay.

Bài báo lưu ý rằng tên lửa Kh-35 là một vũ khí thông minh. Sau khi phóng, quả đạn sẽ hạ xuống và bay ở độ cao khoảng 3m - 5m phía trên đỉnh sóng nhờ thiết bị đo đạc và cảm biến tinh vi bên trong.

"Trong thời tiết giông bão, khi chính biển cả tạo ra một nền nhiễu sóng vô tuyến mạnh, việc phát hiện mục tiêu như vậy bằng radar của tàu mặt nước là nhiệm vụ gần như bất khả thi", tờ Krasnaya Zvezda viết.

Theo một đại diện Quân đội Nga, các tên lửa này có khả năng tấn công phối hợp các mục tiêu từ nhiều hướng, do đó làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương và khiến chúng không có cơ hội sống sót.

Cần nhắc lại, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal được thiết kế để bảo vệ các vùng ven biển, căn cứ hải quân và cơ sở hạ tầng, nó giám sát vùng lãnh hải và eo biển ở tầm bắn lên đến 260 km.

Hệ thống bao gồm 1 sở chỉ huy, 1 radar dò tìm (kênh chủ động và thụ động) và các xe bệ phóng mang theo 8 đạn tên lửa. Tổ hợp này đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga năm 2008.

Biến thể xuất khẩu của hệ thống Bal được định danh là Bal-E, Nga đã tìm cách bán cho nhiều đối tác tiềm năng trên khắp thế giới tuy nhiên chưa tìm được bất cứ hợp đồng nào.

Trong những năm gần đây, Nga còn cho ra mắt biến thể rút gọn có tên gọi Rubezh-ME, trong đó tích hợp cả bệ phóng và radar trên một khung gầm xe tải việt dã duy nhất.