
Ngày 11/2, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa tấn công Lviv. Nhiều tiếng nổ đã vang lên trong thành phố trong cuộc tập kích dữ dội nói trên.

Khoảng 14h39, một báo động không phận đã được ban bố trên toàn Ukraine. Nguyên nhân là do phát hiện tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh cất cánh từ sân bay Savasleyka, Thị trưởng Lviv - ông Andriy Sadovyi thông báo trên kênh Telegram của mình.

Các kênh giám sát sau đó đã đưa tin về việc chiến đấu cơ Nga phóng các tên lửa đạn đạo siêu thanh thuộc tổ hợp Kh-47M2 Kinzhal theo hướng các khu vực phía Tây của lãnh thổ Ukraine, giáp với Ba Lan.

Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất 3 mục tiêu trên không đã được ghi nhận ở hướng Lviv. Sau đó, các vụ nổ đã được ghi nhận trong phạm vi thành phố. Thị trưởng Lviv thông báo rằng các tên lửa Nga đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ.

Cần nhấn mạnh, các tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal được phóng từ máy bay MiG-31K và nằm trong số những mục tiêu khó đánh chặn nhất, do tốc độ cao lên tới Mach 10 và đặc điểm quỹ đạo của chúng.

Khu vực Lviv và các vùng phía Tây Ukraine vẫn nằm trong số những địa điểm thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa do tiêm kích và tàu chiến Nga phóng đi, do đây là điểm tiếp nhận viện trợ quân sự từ NATO.

Trước đó, phòng không Ukraine đã nhiều lần tuyên bố bắn hạ thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga thông qua hệ thống Patriot, họ đã đăng tải hình ảnh các mảnh vỡ, và đặc biệt cả đầu đạn chưa nổ.

Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ thông tin này và cho biết các mảnh vỡ tên lửa siêu thanh Kinzhal được tìm thấy ngoài khu vực mục tiêu chỉ đơn giản là "lỗi kỹ thuật" và phòng không Ukraine chưa có khả năng bắn hạ chúng.