
Tên lửa hành trình không đối đất Kh-69 thế hệ mới của Nga đang "bật lên từ hư không" và tấn công các mục tiêu của Ukraine, ngay cả những đối tượng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ viện trợ.

Gần đây sự việc tương tự đã xảy ra gần Mykolaiv, theo kênh Telegram "Chronicles of Geraniums" thì nhiều mục tiêu đã bị phá hủy, bao gồm cả những thành phần thuộc tổ hợp phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ.

Tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm của Nga được trang bị loại vũ khí vô hình và chết người này. Tuy nhiên, những chiến đấu cơ cũ hơn như Su-30SM, Su-34 và Su-35 cũng có thể sử dụng nó.

Theo dữ liệu mở có sẵn, được đăng tải trực tuyến, tên lửa hành trình chỉ nặng 800 kg, trong khi đầu đạn trọng lượng lên tới tới 300 kg. Tốc độ bay tối đa của nó là 1.000 km/h, và tầm bắn lớn nhất 400 km.

Độ cao bay so với mặt đất của tên lửa Kh-69 không được vượt quá 20 mét. Đặc điểm này, cùng với hình dạng đặc biệt khó phát hiện, làm giảm đáng kể khả năng bị đối phương nhận diện và đánh chặn.

Vào tháng 2 năm nay, sản phẩm trí tuệ này của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật đã được Rosoboronexport giới thiệu trước đối tác tiềm năng tại Triển lãm Aero India 2025, cùng với các loại vũ khí khác dành cho tiêm kích tàng hình Su-57E.

Với tên lửa Kh-69, Nga không cần quá nỗ lực tích hợp tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal cho tiêm kích Su-57 nữa, bởi việc gia cố khung thân là quá phức tạp, cộng thêm kích thước lớn khiến "Dao găm" không thể nhét vừa khoang vũ khí.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những luồng ý kiến ủng hộ trang bị Kinzhal, họ viện dẫn thực tế là nhiều tên lửa Kh-69 đã bị đánh chặn một cách đơn giản, nếu các nhóm phòng không cơ động của Ukraine bất ngờ phát hiện ra nó trên đường bay.