Tên lửa HIMARS Ukraine phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga

Quỳnh Như |

Trước đó, trinh sát trên không Ukraine đã xác định mục tiêu và định hướng lực lượng pháo binh nước này tấn công vào hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S của Nga ở Kahovskiy thuộc vùng Kherson.

Trang tin quân sự Defense Blog hôm 19/11 cho biết, Ukraine đã phát hiện sự hiện diện của hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga ở Kahovskiy thuộc vùng Kherson thông qua việc thu thập thông tin tình báo trinh sát trên không. Sau đó, lực lượng Ukraine đã truyền tọa độ mục tiêu đến hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS.

Đoạn video do quân đội Ukraine công bố ghi khoảnh khắc hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S bị tên lửa HIMARS đánh trúng.

Đoạn video do quân đội Ukraine công bố ghi khoảnh khắc hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S bị tên lửa HIMARS đánh trúng.

Theo các nhà phân tích của Oryx - chuyên trang theo dõi tình hình xung đột Nga - Ukraine cho biết, lần cuối lực lượng vũ trang Ukraine vô hiệu hóa hệ thống Pantsir-S1 của Nga vào tháng 5/2023 ở khu vực Bakhmut.

Hiện, lực lượng Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Pantsir-S1 là hệ thống pháo - tên lửa phòng không do tập đoàn Rostec của Nga phát triển và sản xuất. Hệ thống phòng không này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm thấp lẫn tầm trung như máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa hành trình.

Điểm đặc biệt của Pantsir-S là việc tích hợp với các hệ thống phòng không khác để mang lại khả năng phòng không toàn diện. Hệ thống cũng có thể được vận hành từ xa, cho phép nó được sử dụng ở chế độ không người lái.

Tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 có chiều dài 3,2 m; trọng lượng 90 kg trong đó đầu đạn phân mảnh nặng 20 kg. Tên lửa kết cấu với 2 tầng, động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ hành trình 1.300 m/s, tầm bắn 20 km và diệt mục tiêu độ cao 15 km.

Theo Defense Blog

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại