*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ máy bay chiến đấu Su-30MKI đã được hoàn thành tại Ấn Độ.
Sau dự án liên doanh phát triển tên lửa BrahMos cực kỳ thành công giữa Ấn Độ và Nga, vào năm 2007, hai quốc gia đã quyết định "chơi lớn" một lần nữa với tiêm kích Su-57 thế hệ 5.
Các nhà khoa học tên lửa Ấn Độ đã đạt được một dấu mốc nữa vào ngày 9/10 với việc bắn thử thành công tên lửa chống bức xạ thế hệ mới RUDRAM nhằm vào một mục tiêu phát xạ đặt trên đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha. Tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu SU-30 MKI.
Theo RIA, đồng Giám đốc công ty BrahMos của Nga Alexander Maksichev cho biết, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sẽ được tạo ra vào năm 2028.
Một phi đội tiêm kích Su-30MKI trang bị tên lửa siêu thanh BrahMos đã được triển khai tới căn cứ không quân Thanjavur nằm ở bờ biển phía nam chiến lược của Ấn Độ.
Thỏa thuận giữa Ấn Độ và quốc gia Đông Nam Á này sẽ được hoàn tất vào năm 2020 trong bối cảnh các cuộc đàm phán về giá đang được tiến hành.
Su-30MKI được coi là tiêm kích mạnh nhất ở khu vực Nam Á và là máy bay duy nhất của Ấn Độ có thể đối chọi với các máy bay hiện đại của Không quân Trung Quốc như J-11B và J-16.
Ngoài Thái Lan, các quốc gia như Malaysia, Singapore và Indonesia cũng đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua tên lửa BrahMos .
Defense News dẫn lời một quan chức trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Ấn Độ và Nga đã thông qua kế hoạch tăng gấp đôi tầm bắn của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos lên 600km.
Tâm điểm